Tổng thống Nga Putin được phong đai bát đẳng judo

11/10/2012 19:41 GMT+7

(TNO) Tổng thống Nga Vladimir Putin, người giữ đai đen môn judo đã được Liên đoàn Judo Quốc tế (IJF) phong đai bát (8) đẳng. Đây là đẳng cấp cao nhất và vinh dự nhất trong môn võ thuật này, theo Reuters.

(TNO) Tổng thống Nga Vladimir Putin, người giữ đai đen môn judo đã được Liên đoàn Judo Quốc tế (IJF) phong đai bát (8) đẳng. Đây là đẳng cấp cao nhất và vinh dự nhất trong môn võ thuật này, theo Reuters.

>> Võ sĩ Putin
>> Putin "đề nghị" Abramovich chi tiền cho World Cup
>> Thủ tướng Putin ra mắt DVD dạy Judo  

Trong một bức thư được công bố hôm 10.10 (giờ địa phương), ông Marius Vizer, chủ tịch IJF cho biết: "Là chủ tịch danh dự của IJF, một võ sư judo và là nguyên thủ của một quốc gia nổi trội, Vladimir Putin chính là vị đại sứ hoàn hảo cho môn thể thao judo".

Năm 2008, ông Putin trở thành chủ tịch danh dự của IJF. Ông đã mừng sinh nhật lần thứ 60 hôm 7.11. Putin là người Nga đầu tiên được phong bát đẳng cùng một số ít đấu thủ judo khác trên thế giới đạt đẳng cấp cao như thế.

Alexander Mikhailin, đấu sĩ judo người Nga là người đã đoạt 3 danh hiệu vô địch thế giới ở môn judo hạng nặng và là vận động viên đoạt huy chương bạc tại Olympic London năm nay. Vận động viên này cũng chỉ đạt lục (6) đẳng.

Quốc Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.