Tour De France kết thúc với Lance Armstrong

13/07/2010 11:16 GMT+7

Sau chặng đua thứ 8 đầy tệ hại tại Tour De France 2010, hành trình từ Station des Rousses đến Morzine-Avoriaz dài 189km (chỉ về vị trí thứ 61 với thành tích 5h05’56”, kém người về đầu là Andy Schleck gần 12 phút), tay đua người Mỹ từng 7 lần đăng quang tại giải đấu này, Lance Armstrong, (ảnh) thừa nhận:

Ảnh: Reuters

Sau chặng đua thứ 8 đầy tệ hại tại Tour De France 2010, hành trình từ Station des Rousses đến Morzine-Avoriaz dài 189km (chỉ về vị trí thứ 61 với thành tích 5h05’56”, kém người về đầu là Andy Schleck gần 12 phút), tay đua người Mỹ từng 7 lần đăng quang tại giải đấu này, Lance Armstrong, (ảnh) thừa nhận:

“Cuộc đua đã kết thúc với tôi. Tôi đã cố gắng hết mình để thắng từng chặng một, nỗ lực giúp đỡ đồng đội. Nhưng sự thật là tôi không thể trở lại hoàn hảo”.

Một chút xui xẻo cho Armstrong khi ở chặng này, anh vướng vào đến 3 vụ va chạm, 1 lần bị té ngã. Armstrong cho biết thêm: “Khi trời đổ mưa, tôi đã nghĩ ngay đến thất bại của mình. Thời tiết không ủng hộ thể lực của tôi hiện tại. Nhưng tôi vẫn còn đến 2 tuần để tiếp tục tận hưởng cuộc đua”.

Hiện tại, Armstrong tạm xếp vị trí thứ 39 với 38h10’35”. Áo vàng đang được Cadel Evans (Úc) nắm giữ. Cơ hội để anh đeo bám tốp đầu đã không còn nữa.

Hiếu Dân (AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.