TP.HCM dẫn đầu giải quốc tế Võ thuật cổ truyền VN 2010

28/07/2010 20:03 GMT+7

(TNO) Chiều nay (28.)7, Giải quốc tế Võ thuật cổ truyền VN 2010 đã kết thúc với thắng lợi chung cuộc của đoàn TP.HCM với 9 huy chương vàng (HCV), 2 huy chương bạc (HCB). Xếp ở các vị trí tiếp theo là Quân đội (5HCV), Công an nhân dân (3HCV).

Võ sinh người Nga Timokhin (giữa) nhận HCV bài Tú Linh Đao nam - Ảnh: Hồng Long

(TNO) Chiều nay (28.)7, Giải quốc tế Võ thuật cổ truyền VN 2010 đã kết thúc với thắng lợi chung cuộc của đoàn TP.HCM với 9 huy chương vàng (HCV), 2 huy chương bạc (HCB). Xếp ở các vị trí tiếp theo là Quân đội (5HCV), Công an nhân dân (3HCV).

Điểm nhấn lớn nhất của giải đấu năm nay chính là sự về nguồn của đông đảo các võ sinh trên khắp thế giới. Các đoàn võ sinh của Pháp, Nga, Thụy Sĩ đã tỏ ra tiến bộ về nhiều mặt như: kỹ thuật, kỹ năng biểu diễn, đồng thời tỏ ra vô cùng ấn tượng với sự trở về đất tổ của môn võ mà mình đang đeo đuổi.

Đoàn võ thuật Pháp dẫn đầu trong khối nước ngoài với 2 HCV, 2 HCB, 2 huy chương đồng (HCĐ) và xếp thứ 6 chung cuộc. Các vị trí tiếp theo thuộc về đoàn Nga (2 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ), Liên đoàn võ thuật cổ truyền VN-Pháp (2 HCV, 2 HCĐ) và Hiệp hội võ thuật Pháp (1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ).

Ngay sau khi kết thúc giải, phần đông các võ sĩ sẽ di chuyển ra TP Quy Nhơn (Bình Định) để chuẩn bị tham gia Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 3 (từ ngày 1 đến 4.8) với sự tham dự của gần 1.000 huấn luyện viên, vận động viên đến từ hơn 50 đoàn của 27 quốc gia và lãnh thổ cùng với 46 đoàn trong nước.

Thành Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.