Trần Lê Duy Nhất mong… gió lớn ở giải golf 1,5 triệu USD

04/12/2015 19:18 GMT+7

Trong ngày thi đấu thứ 2 Giải golf Hồ Tràm Open 2015 có giải thưởng lên đến 1,5 triệu USD, nhiều tay golf mạnh đã bị loại bởi điều kiện thi đấu khắc nghiệt, do gió quá lớn nên ảnh hưởng đến thành tích.

Trong ngày thi đấu thứ 2 Giải golf Hồ Tràm Open 2015 có giải thưởng lên đến 1,5 triệu USD, nhiều tay golf mạnh đã bị loại bởi điều kiện thi đấu khắc nghiệt, do gió quá lớn nên ảnh hưởng đến thành tích.

Duy Nhất không thi đấu tốt ngày thứ 2 vì...gió - Ảnh: Ngô Nguyễn

Cũng vì gió quá lớn, nên BTC phải tạm hoãn thi đấu 2 tiếng đồng hồ, từ 14 giờ đến 16 giờ, vì thế có một vài VĐV chưa thi đấu xong ngày thứ 2 của mình.

Trần Lê Duy Nhất đã thi đấu khá thành công ở ngày đầu tiên với 66 gậy (-5 gậy), nhưng đến ngày thứ 2, Duy Nhất mắc lỗi liên tục và bị bogey (+1 gậy) ở hố số 1, số 2, số 3 và bị double bogey ở hố số 4 nên Duy Nhất hoàn thành ngày thi đấu thứ 2 với 76 gậy (+5 gậy). Điểm số sau 2 ngày thi đấu của Duy Nhất trở về Par (điểm 0), chỉ vừa đủ để anh không bị loại. Duy Nhất cũng là VĐV duy nhất của Việt Nam còn tiếp tục tranh tài tại giải đấu này.

Trong số những người bị loại đáng tiếc nhất là  Darren Clarke (Bắc Ireland) golf thủ trứ danh của Vương quốc Anh và đang là thủ quân tuyển châu Âu tranh Ryder Cup 2016.

Hiện nay, Len Weng Tang (Đài Loan) đang tạm dẫn đầu với thành tích -10 gậy.

Trả lời phỏng vấn chúng tôi sau 2 ngày thi đấu, Duy Nhất nói: “Gió quá lớn ở ngày thi đấu thứ 2 nên ảnh hưởng đến kết quả của tôi cùng nhiều VĐV khác. Tuy nhiên, tôi mong hai ngày cuối gió tiếp tục lớn, bởi với điều kiện thời tiết khắc nghiệt thì chưa thể nói trước điều gì và bất cứ VĐV nào cũng có thể chiến thắng”.

Hai ngày thi đấu còn lại, diễn ra vào ngày 5 và 6.12 sẽ quyết định đến chức vô địch ở giải đấu này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.