Trần Văn Đảng 2 lần hạ gục tượng đài điền kinh Dương Văn Thái

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
15/11/2020 09:38 GMT+7

Chàng trai 20 tuổi Trần Văn Đảng (Hà Nội) là nhân tố mới ấn tượng nhất ở giải điền kinh vô địch quốc gia kết thúc hôm qua tại Hà Nội khi 2 lần đánh bại đương kim vô địch VN lẫn SEA Games Dương Văn Thái (Nam Định).

Khi Trần Văn Đảng vượt qua đàn anh từng 3 lần vô địch SEA Games Dương Văn Thái ở chung kết 1.500 m nam, nhiều người chưa tin tưởng tuyệt đối vào tài năng thật sự của VĐV sinh năm 2000 này. Đến nội dung chung kết 800 m hôm qua, Trần Văn Đảng một lần nữa thể hiện được tài năng, bản lĩnh thi đấu ấn tượng, giành chiến thắng thuyết phục trước đàn anh Dương Văn Thái. Thông số thành tích ở nội dung 1.500 m, 800 m của Văn Đảng chưa chạm kỷ lục quốc gia của đàn anh nhưng đó là cột mốc chuyển giao thế hệ. Văn Đảng hứa hẹn thay thế đàn anh bảo vệ ngôi vô địch 1.500 m, 800 m ở đấu trường SEA Games cho điền kinh VN.
Ngoài sức trẻ, Văn Đảng được đánh giá rất cao về ý chí tập luyện, sự gan lì trong thi đấu, biết phân sức hợp lý và bung sức đúng thời điểm. Nhà vô địch mới 1.500 m, 800 m của điền kinh VN còn có kiểu ăn mừng đầy ấn tượng như “Tia chớp” Usain Bolt của làng điền kinh thế giới. Trước khi đến với điền kinh cách đây 6 năm, Văn Đảng theo học võ judo. Một lần mở ti vi trực tiếp SEA Games, xem các đàn anh, trong đó có Dương Văn Thái tranh tài, anh ấn tượng và rẽ bước sang điền kinh, không nghĩ có ngày lại đánh bại thuyết phục chính đàn anh mà mình thần tượng.
Ngoài Trần Văn Đảng, điền kinh VN cũng có gương mặt mới đáng chú ý là Ngần Ngọc Nghĩa (Công an Nhân dân) với HCV, kỷ lục quốc gia 100 m, HCV 200 m. Các ngôi sao Lê Tú Chinh, Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, Trần Nhật Hoàng, Khuất Phương Anh, Nguyễn Văn Lai… đều giữ phong độ ấn tượng. Nguyễn Thị Oanh xuất sắc nhất với 4 HCV cá nhân 1.500 m, 5.000 m, 3.000 chướng ngại vật, 10.000 cùng kỷ lục quốc gia. Lê Tú Chinh đoạt đến 5 HCV 100 m, 200 m, tiếp sức 4 x 100 m, 4 x 200 m, tiếp sức hỗn hợp nam nữ 4 x 100 m. Quách Thị Lan 2 lần đánh bại kình địch Nguyễn Thị Huyền.
Theo đánh giá của các HLV từ phong độ của các tuyển thủ kết hợp với các nhân tố mới, điền kinh VN dự báo tiếp tục thống trị ở SEA Games 31 diễn ra năm 2021 tại Hà Nội. Ở cự ly ngắn của Lê Tú Chinh, Ngần Ngọc Nghĩa dự báo cạnh tranh khốc liệt với các VĐV của Philippines, Thái Lan, Malaysia. Trong đó Philippines sở hữu VĐV nhập tịch Mỹ Knott rất mạnh, từng thua Tú Chinh ở nội dung 100 m tại SEA Games 2019 nên khát khao “đòi nợ”. Trang tin Liên đoàn Điền kinh Philippines những ngày qua cập nhật thường xuyên thành tích thi đấu của các tuyển thủ VN tại giải vô địch quốc gia cũng là một cách nắm bắt tình hình đối thủ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.