Tranh tài quyết liệt trên đường đua xanh của Trung ương Đoàn

18/05/2018 14:52 GMT+7

Sáng 18.5, tại Bể bơi Thanh thiếu niên Nguyễn Quý Đức, TP.Hà Nội, giải bơi truyền thống cán bộ, công chức, viên chức, lao động cơ quan Trung ương Đoàn (T.Ư Đoàn) lần thứ 19 năm 2018 đã thành công tốt đẹp.

Tới dự khai mạc giải có anh Nguyễn Anh Tuấn - Phó bí thư thường trực Đảng ủy T.Ư Đoàn, ông Hoàng Bảo Trung - Ủy viên Ban thường vụ - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra công đoàn viên chức Việt Nam, chị Trần Thị Bích Ngọc - Chủ tịch Công đoàn T.Ư Đoàn.
Giải bơi được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hưởng ứng tháng công nhân năm 2018 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Giải có sự tham dự của gần 80 vận động viên đại diện cho 22 ban, đơn vị ở phía Bắc cơ quan T.Ư Đoàn.
giai-boi-tw-doan
Đoàn vận động viên báo Thanh Niên tham gia giải Ảnh Lê Tân
Ngay từ sáng sớm, các vận động viên cùng hàng trăm cổ động viên đã đến Bể bơi Thanh thiếu niên Nguyễn Quý Đức để chuẩn bị cho những lượt đua tranh quyết liệt trên đường đua xanh.
giai-boi-tw-doan
Gần 80 vận động viên đại diện cho 22 ban, đơn vị ở phía Bắc cơ quan T.Ư Đoàn cùng hàng trăm cổ động viên đã đến tham dự giải Ảnh Lê Tân
Báo Thanh Niên năm nay có 4 vận động viên tham dự. Phóng viên Lê Tân (Văn phòng đại diện báo Thanh Niên khu vực Đông Bắc bộ) đã có thành tích tốt nhất khi về nhất trong đợt thi 50m của mình sau 57 giây. Anh Phan Quốc Bình (Phó phòng Phát hành), anh Lê Quân (phóng viên tòa soạn Hà Nội), anh Nguyễn Vinh Thái (phòng quảng cáo) cũng rất cố gắng hoàn thành đợt thi.
giai-boi-tw-doan
Phóng viên Lê Tân về nhất trong lượt thi của mình với 2 vận động viên khác Ảnh Chu Ngọc Thắng
Kết thúc giải, ở cự ly 50 m của nam, anh Bùi Đức Thuận (Công ty Phát triển Du lich, dịch vụ Thanh niên Việt Nam) giải nhất ở lứa dưới 30 tuổi, anh Đinh Văn Nam (Trung tâm Thanh thiếu niên T.Ư) giải nhất ở lứa tuổi từ 31 đến 40 tuổi, ông Vũ Mạnh Hùng (Công ty Phát triển Du lich, dịch vụ Thanh niên Việt Nam) giải nhất ở lứa tuổi 41 đến 50 tuổi và ông Nguyễn Trọng Sáu (Văn phòng T.Ư Đoàn) giải nhất ở 51 tuổi trở lên.
giai-boi-tw-doan
Phó phòng phát hành Phan Quốc Bình băng băng về đích Ảnh Chu Ngọc Thắng
Ở ly 100 m của nam, anh Phạm Thanh Tuấn (Bảo tàng tuổi trẻ) giành giải nhất ở lứa tuổi dưới 30, anh Nguyễn Trọng Huấn (Công ty Phát triển Du lịch, dịch vụ Thanh niên Việt Nam) giải nhất lứa tuổi 31 đến 40.
Giải nữ chị Trần Thị Chung báo Nhi Đồng giành giải nhất cự ly 50 m lứa tuổi dưới 35, chị Trần Thị Thanh (Công ty phát triển Dịch vụ, du lịch Thanh niên Việt Nam) giành giải nhất cự ly 50 m lứa tuổi trên 36. 
Giải nhất toàn đoàn thuộc về Công ty phát triển Dịch vụ, du lịch Thanh niên Việt Nam, nhì thuộc về Trung tâm Thanh thiếu niên Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.