Trịnh Đức Tâm “xé” áo vàng

16/07/2012 16:02 GMT+7

(TNO) Sáng nay (16.7), cua-rơ đội ADC truyền hình Vĩnh Long Trịnh Đức Tâm đã xuất sắc đoạt áo vàng của Lê Văn Duẩn (Eximbank TP.HCM) sau khi kết thúc chặng 2 Hà Nội - Thanh Hóa (dài 144 km) tại giải xe đạp “Về Trường Sơn”.

(TNO) Sáng nay (16.7), cua-rơ đội ADC truyền hình Vĩnh Long Trịnh Đức Tâm đã xuất sắc đoạt áo vàng của Lê Văn Duẩn (Eximbank TP.HCM) sau khi kết thúc chặng 2 Hà Nội - Thanh Hóa (dài 144 km) tại giải xe đạp “Về Trường Sơn”.

>> Lê Văn Duẩn thắng chặng mở màn
>> Lê Văn Duẩn không có đối thủ
>> “Vua nước rút” Lê Văn Duẩn

Trịnh Đức Tâm “xé” áo vàng
Trịnh Đức Tâm đã xuất sắc về nhất chặng và giành luôn áo vàng - Ảnh: Ngô Nguyễn

Thời tiết nắng nóng, đường lại xấu khiến các cua-rơ gặp khá nhiều khó khăn trong thi đấu. Trong ngày thi đấu sung sức, Trịnh Đức Tâm đã vượt qua các VĐV còn lại, cán đích đầu tiên tại Thanh Hóa với thời gian 3 giờ 51 phút 11 giây.

Thành tích này giúp Đức Tâm “xé” áo vàng của Lê Văn Duẩn do cua-rơ này kiệt sức ở 4km cuối và bị Đức Tâm tạo khoảng cách đến hơn 5 phút. Việc tuyển thủ quốc gia Lê Văn Duẩn bị kiệt sức ngay ở chặng thứ 2 cho thấy tay đua này không tích lũy được thể lực tốt nhất khi tập huấn trong màu áo tuyển quốc gia.

Đồng đội của Lê Văn Duẩn là Mai Nguyễn Hưng cũng đứng trước nguy cơ mất áo xanh dành cho tay đua có nước rút tốt nhất khi không có mặt trong ba hạng đầu ở chặng thứ 2. Cũng vì lẽ đó, đội Eximbank TP.HCM mất luôn ngôi đầu đồng đội về tay ADC truyền hình Vĩnh Long.

Ngày mai (17.7), cuộc đua sẽ tiếp tục với chặng thứ 3 từ Thanh Hóa đi Hà Tĩnh có lộ trình dài nhất giải: 198km.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.