“Trò giỏi thầy cũng thơm lây”

01/01/2010 01:14 GMT+7

“Tất cả mục tiêu đặt ra trong năm 2009, Vũ Thị Hương đều giành được một cách rất xuất sắc. Có thể tôi nói điều này là hơi quá nhưng nhờ có trò giỏi mà thầy cũng được thơm lây” - Nguyễn Đình Minh - HLV trực tiếp của nữ hoàng cự ly ngắn Đông Nam Á đã thốt lên như vậy vào ngày hôm qua, khi Thanh Niên báo tin, anh cũng giữ vị trí quán quân trong top 7 HLV xuất sắc nhất.

Thầy và trò - Ảnh: Bạch Dương

“Tất cả mục tiêu đặt ra trong năm 2009, Vũ Thị Hương đều giành được một cách rất xuất sắc. Có thể tôi nói điều này là hơi quá nhưng nhờ có trò giỏi mà thầy cũng được thơm lây” - Nguyễn Đình Minh - HLV trực tiếp của nữ hoàng cự ly ngắn Đông Nam Á đã thốt lên như vậy vào ngày hôm qua, khi Thanh Niên báo tin, anh cũng giữ vị trí quán quân trong top 7 HLV xuất sắc nhất.

Tránh nói về mình, HLV Đình Minh tiếp tục ca ngợi học trò: “Hương có tính chuyên nghiệp rất cao nên huấn luyện cho Hương không phải nhắc nhở chút nào về ý thức và thái độ tập luyện. Hương rất tự giác và cầu tiến trong nghề nghiệp. Cô luôn xác định rõ những hướng phấn đấu cụ thể cũng như xác định rõ, những thành tích luôn gắn liền với quyền lợi. Đó chính là những yếu tố tạo nên đẳng cấp cho Hương. Tuy nhiên, không thể dừng lại ở những giải đấu mang tầm Đông Nam Á, Hương cần phải được “bay xa” hơn cho đúng với khát vọng và cả khả năng của cô. Về chuyên môn, Hương đã đạt đến trình độ châu Á nên sẽ rất lãng phí nếu chỉ cho Hương quẩn quanh ở những giải khu vực. Một điều rất khó khăn là việc tập luyện ở VN thường không có định hướng căn bản, lâu dài mà rất “vụn vặt”, mang tính thời vụ.

Chính vì thế, ngay tại Lào, khi vừa kết thúc xong SEA Games 25, tôi đã lập ngay một bản kế hoạch khá sâu sắc và chi tiết. Tôi đã chỉ rõ cả những điểm yếu của Hương kèm cách khắc phục và đề ra một lộ trình trong thời gian dài tới. Không thể cứ đào tạo năm một, năm một mà phải lâu dài và cần phải đổ tiền của để đầu tư sâu cho Hương. Năm 2010, có hai giải đấu lớn mà Hương cần phải chinh phục là Grand Prix vào tháng 5 và ASIAD vào tháng 11. Tôi sẽ lên mạng tìm kiếm những giải đấu tầm cỡ châu Âu, nơi mà thành tích 11 giây 34 của Hương sẽ không là gì cả vì các VĐV toàn đoạt thông số 11 giây 1, 11 giây 2. Hương sẽ phải được thử thách ở những giải như vậy để rèn thể lực, kỹ thuật, tâm lý và chỉ mong trong năm 2010, cô giữ vững được thành tích của chính mình cũng là thành công. Mục tiêu lớn nhất của hai thầy trò chúng tôi là lấy vé chính thức dự Olympic London 2012”.

HLV Nguyễn Đình Minh sinh năm 1967, từng là VĐV chạy cự ly ngắn xuất sắc của TP.HCM, nhiều lần vô địch quốc gia. HLV Minh đã trực tiếp huấn luyện Vũ Thị Hương trong hơn 1 năm qua, giúp cô đạt được nhiều thành tích lẫy lừng. (T.K)

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.