Trụ sở VFF thành sàn nhảy?

23/12/2011 00:56 GMT+7

Hôm qua, một sự kiện nóng nữa liên quan đến VFF là trụ sở của cơ quan quản lý bóng đá VN (18 Lý Văn Phức, TP.Hà Nội) bỗng bị đăng báo bởi lý do lãng xẹt: Năm 2009, VFF cho Công ty cổ phần truyền thông bóng đá VFM thuê trụ sở, và theo dư luận thì công ty này đã cho thuê tầng 6 để làm... sàn nhảy.

Hôm qua, một sự kiện nóng nữa liên quan đến VFF là trụ sở của cơ quan quản lý bóng đá VN (18 Lý Văn Phức, TP.Hà Nội) bỗng bị đăng báo bởi lý do lãng xẹt: Năm 2009, VFF cho Công ty cổ phần truyền thông bóng đá VFM thuê trụ sở, và theo dư luận thì công ty này đã cho thuê tầng 6 để làm... sàn nhảy.

Trụ sở VFF nằm trong dự án Goal của FIFA được đưa vào sử dụng đầu năm 2003 với kinh phí 500.000 USD, trong đó 400.000 USD từ FIFA. Ngày khai trương, đích thân nguyên Chủ tịch AFC Bim Hammam sang cắt băng khánh thành với lời chúc: Bóng đá VN sẽ ngày càng phát triển khi có thêm cơ sở vật chất hiện đại và sử dụng hết công năng. Cao 7 tầng, rộng 500m2, nhưng tòa nhà này chỉ được VFF trưng dụng 6 năm, rồi sau đó VFF chuyển sang cư ngụ tại Trung tâm bóng đá trẻ VN gần sân Mỹ Đình. Tuy nhiên, về mặt giấy tờ, trụ sở VFF vẫn nằm ở 18 Lý Văn Phức.


Trụ sở VFF ở 18 Lý Văn Phức - Ảnh: C.T.V
 

Quan chức VFF “nhảy dựng” khi bị báo chí chất vấn về sàn nhảy xuất hiện không đúng chỗ. Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ nói: “Chúng tôi cho VFM thuê để làm truyền thông chứ không được sử dụng sai mục đích. Nếu cố ý làm sàn nhảy thì VFM phải dừng ngay lại”.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Lưu Quang Lãm - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty VFM (Phó tổng giám đốc Công ty VPF) cho biết: “Chúng tôi liên doanh với một công ty khác để mở quán bar, cà phê với mục đích phục vụ cán bộ của Công ty VFM và cách đây mấy ngày vào buổi tối có mở nhạc để hát cho nhau nghe chứ không phải sàn nhảy.  Tôi đã chỉ đạo anh em phải dừng ngay việc bật nhạc và vài ngày tới, tôi sẽ ra Hà Nội để kiểm tra tình hình. Có thể chúng tôi sẽ tính toán, bàn bạc lại với đơn vị cùng liên doanh để dừng hoạt động của quán”. Ông Lãm cũng nói thêm: “VFF không cho Công ty VFM thuê mà chúng tôi là đối tác truyền thông và hai bên có sự hợp tác. Khi chúng tôi về đây, trụ sở đã rất xuống cấp nên VFM đã bỏ ra 10 tỉ để sửa chữa. Sắp tới, VFM còn xây dựng cả trường quay và một số đơn vị của VPF cũng sẽ chuyển về đây làm việc”.

Nhật Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.