Trung tâm báo chí SEA Games 30 Manila: Chạy đua thời gian kịp khai mạc

27/11/2019 20:34 GMT+7

Vẫn còn cần lắp đặt thêm, nhưng cơ bản trung tâm báo chí SEA Games 30 tại Manila đặt ở World Trade Centere đã hoàn thiện, sẵn sàng phục vụ hàng ngàn phóng viên từ 11 nước Đông Nam Á và một số hãng tin lớn khác trên thế giới .

Khâu đầu tiên và cực kỳ quan trọng của mọi phóng viên. Đó là dán tem để kích hoạt thẻ tác nghiệp cho các phóng viên, nhà báo, người là truyền thông tại SEA Games 30. Cùng với ngày khai mạc càng gần, lượng phóng viên và truyền thông xuất hiện ở Manila ngày một lớn

Khả Hòa

Các phóng viên kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt mình. Các tình nguyện viên Philippines khá nhiệt tình. Ở vài ngày đầu họ hơi chậm, vì giữa tập huấn lý thuyết và thực hành có nhiều khoảng cách. Tuy nhiên, đến lúc này mọi hoạt động tại trung tâm báo chí ở Manila đặt tại World Trade đã khá suôn sẻ. Các phóng viên sang từ Việt Nam ngày hôm nay cho biết chỉ tốn vài phút để kích hoạt thẻ

Khả Hòa

Ngay sau khi có thẻ, các phóng viên lập tức vào việc. Sự cạnh tranh là rất lớn vì trung tâm báo chí tại World Trade Center chỉ có khoảng 40 máy bàn. Con số rất ít nếu so với trung tâm báo chí của ASIAD 2018 to cỡ sân... bóng. Hoặc như SEA Games 2017 trung tâm báo chí đặt tại Kuala Lumpur cũng rất rộng

Khả Hòa

Sân bãi và trung tâm báo chí ở Manila vẫn ngổn ngang, chưa hoàn thiện. Tuy nhiên có thể thông cảm vì đây là một trung tâm báo chí nhánh do tại SEA Games này đại bản doanh chính đặt ở New Clark City, cách hơn 100km đang được nhắm sẽ là thủ phủ hành chính mới sau này của Philippines, nhằm giảm tải cho Manila

Khả Hòa

Một nữ phóng viên, biên tập viên truyền hình tranh thủ làm việc với một dĩa bánh ngọt đặt bên cạnh. Thời gian tại các kỳ đại hội là thứ xa xỉ nhất. Cùng với những môn bắt đầu thi đấu, cường độ công việc sẽ cực kỳ cao

Khả Hòa

Đội kỹ thuật đang lắp đặt hệ thống dây thông tin liên lạc cuối cùng cho kịp ngày khai mạc. Trung tâm báo chí luôn lả bộ phận vào việc sớm nhất khoảng 1 tuần trước khai mạc và kết thúc trễ nhất, từ 3 đến 5 ngày sau khi bế mạc nhằm phục vụ cho công tác truyền thông của giải

Khả Hòa

Sự tập trung cao độ là điều nhận thấy mọi nơi...

Khả Hòa

Ngoài ra, trong trung tâm báo chí còn có 4 chiếc ghế sofa để mọi người tranh thủ nghỉ ngơi, chợp mắt. Đây là điều không phải BTC ở giải nào cũng để tâm

Khả Hòa

Thức dậy là lao động và tranh thủ ăn nhanh

Khả Hòa

Ngày khai mạc SEA Games 30 đã cận kề, guồng quay chạy đua thông tin đã bắt đầu nóng lên. Tất cả mọi người sẽ phải tích cực cân đối thời gian, sức lực, tâm trí và cả thể lực để chạy đua thông tin. Sẽ không có tấm huy chương nào được trao, nhưng sự ghi nhận của độc giả sẽ là danh hiệu cao quý nhất

Khả Hòa

Cám ơn GoHub đã hỗ trợ nhóm phóng viên Thanh Niên có điều kiện tác nghiệp tốt nhất tại SEA Games 30, giúp công tác truyền dữ liệu từ text, hình ảnh, video clip… luôn suôn sẻ, liên tục.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.