Trung tâm Huấn luyện Quốc gia 2 phải phấn đấu có 20-22 Huy chương vàng SEA Games 30

19/04/2019 12:51 GMT+7

Đó là chỉ tiêu mà ngành TDTT giao cho thầy và trò Trung tâm Huấn luyện Quốc gia 2 phải đạt được ở SEA Games 30 vào cuối năm nay nhân chuyến đến thăm và động viên các lực lượng thể thao đang tập trung tại đây của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch (VH-TT-DL) Nguyễn Ngọc Thiện vào sáng nay

Chỉ tiêu 20-22 huy chương vàng này đã đươc ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT nêu ra trong phát biểu tại Hội trường Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia (HLQG) 2 hay còn gọi là Trung tâm huấn luyện Thể thao quốc gia TP.HCM ở Thủ Đức vào sáng nay.

Ông Thắng nhấn mạnh Trung tâm HLQG 2 quy tụ rất đông các VĐV xuất sắc từ các tỉnh thành phía Nam, tập trung chủ yếu vào các môn như  cử tạ, judo, taekwondo, xe đạp, thể dục dụng cụ, kiếm, muay, bơi lội, cầu lông... đều là những môn nằm trong khả năng giành huy chương ở SEA Games 30. Nhiều tài năng hiện nay cũng đang tập trung và đang đi tập huấn đều thuộc "biên chế" tại Trung tâm HLQG 2 như Nguyễn Thị Ánh Viên (Bơi lội), Lê Thanh Tùng (Thể dục dụng cụ), Dương Thị Việt Anh (điền kinh), Nguyễn Tiến Nhật (đấu kiếm), Thạch Kim Tuấn (cử tạ), Nguyễn Trần Duy Nhất, Lê Hoàng Đức (muay)..

Theo ông Vương Bích Thắng quyết tâm của Thể thao Việt Nam là phải nằm trong top 3 trên bảng tổng sắp huy chương tại Philiipines nhưng quan trọng nhất vẫn là khẳng định vị thế ở các môn Olympic.

Ông Vươg Bích Thắng phát biểu Khả Hòa

Phát biểu động viên thầy và trò của Trung tâm HLQG 2, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện biểu dương các lực lượng đang tập trung tại Trung tâm 2, nỗ lực không ngừng, phấn đấu miệt mài, khắc phục nhiều khó khăn để từng bước cải thiện và nâng cao thành tích để chinh phục những cột mốc mới. Bộ trưởng cũng yêu cầu tất cả tập trung thực hiện tốt giáo án huấn luyện, phấn đấu giành thành tích cao tại SEA Games 30 vào cuối năm nay, thi đấu đạt kết quả tốt tại các giải đấu vòng loại Olympic Tokyo 2020, giành nhiều suất tham dự Thế vận hội.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng lưu ý đến vấn đề dinh dưỡng , cải thiện bữa ăn, nâng chất lượng ăn uống, sinh hoạt, hồi phục và các điều kiện bổ trợ, chế độ cho VĐV, HLV. Bộ trưởng cũng ân cần thăm hỏi lực lượng thể thao người khuyết tật và kêu gọi các thành viên sử dụng cơ sở vật chất tại trung tâm HLQG đang chung với trường Đại Học TDTT TP.HCM khắc phục khó khăn trên tinh thần tiết kiệm, không lãng phí để hoàn thành tốt mục tiêu của thể thao phía Nam.

Bộ trưởng Nguyên Ngọc Thiện động viên VĐV người khuyết tật Khả Hòa

Thay mặt toàn bộ Trung tâm, Giám đốc Võ Quốc Thắng cho biết tập thể đội ngũ quản lý, chuyên gia, HLV, VĐV hứa sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành các nhiệm vụ năm 2019; chuẩn bị lực lượng đạt phong độ tốt để giành thành tích ở SEA Games 30 diễn ra tại Philippines. Bên cạnh đó, Trung tâ cũng ráo riết chuẩn bị lực lượng cho Olympic 2020 và công tác đào tạo vận động viên trẻ chuẩn bị cho SEA Games 31 diễn ra vào năm 2021 do Việt Nam đăng cai tổ chức.

Một số hình ảnh Bộ trưởng động viên các lực lượng tại trung tâm HLQG 2
 
Bộ trưởng động viên VĐV điền kinh Dương Thị Việt Anh Khả Hòa
Các VĐV võ thuật hứa sẽ quyết tâm tập tốt và phấn đấu có thành tích Khả Hòa
Bộ trưởng động viên đội điền kinh
Bộ trưởng gặp gỡ đội Karatedo
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.