Trung tâm TDTT... tận thu?

21/09/2010 23:18 GMT+7

Vừa qua, Ban Thể thao Báo Thanh Niên nhận được phản ánh của rất đông những người dân đang tập luyện tại Trung tâm TDTT Thủ Đức về việc sân bãi mà trung tâm đang dành cho các hoạt động phong trào, tăng cường sức khỏe cho đại bộ phận người dân ở đây như tập dưỡng sinh, võ cổ truyền, taekwondo, chơi cầu lông vào mỗi sáng và tối đã bất ngờ bị trưng dụng làm sân bóng đá nhân tạo để chuyển sang mục đích kinh doanh.

Vừa qua, Ban Thể thao Báo Thanh Niên nhận được phản ánh của rất đông những người dân đang tập luyện tại Trung tâm TDTT Thủ Đức về việc sân bãi mà trung tâm đang dành cho các hoạt động phong trào, tăng cường sức khỏe cho đại bộ phận người dân ở đây như tập dưỡng sinh, võ cổ truyền, taekwondo, chơi cầu lông vào mỗi sáng và tối đã bất ngờ bị trưng dụng làm sân bóng đá nhân tạo để chuyển sang mục đích kinh doanh.

Trả lời Thanh Niên, ông Hồ Việt, Giám đốc Trung tâm TDTT Thủ Đức, giải thích: “Chúng tôi không muốn lãng phí sân bãi khi khuôn viên mặt sân trong trung tâm vừa qua chỉ hoạt động chủ yếu ngoài giờ và cũng đang xuống cấp. Thế nên chúng tôi đã đề đạt lên lãnh đạo quận xin được xây sân bóng đá để sử dụng hết công suất sân và có nguồn thu. Còn các hoạt động phong trào vốn có, chúng tôi sẽ chuyển sang sân bóng rổ gần đó”.

Tuy nhiên, trên thực tế khuôn viên sân bóng rổ nhỏ, không phù hợp. Hơn nữa Thủ Đức không thiếu sân bóng cỏ nhân tạo, tính sơ sơ đã có trên dưới 50 sân. Riêng sân Quân đội trước đây hiện đang là mặt sân có đủ để cho các hoạt động kinh doanh, rồi khu Linh Trung có 4 sân, Nhà thiếu nhi có 3 sân. Ngay trước mặt Trung tâm TDTT quận là trường Cao đẳng Công nghệ -  Kỹ thuật cũng có 1 sân 7 người và 3 sân 5 người. Phải chăng Trung tâm TDTT Thủ Đức đã quên đi chức năng chính của mình là đào tạo, huấn luyện, quản lý và xây dựng phong trào mạnh, xây dựng một đời sống tinh thần thoải mái cho người dân thông qua các hoạt động thể thao quần chúng để tăng cường sức khỏe mà chỉ nghĩ đến việc tận thu?

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.