Trước hết phải củng cố ngành và làm tốt đào tạo

10/04/2012 03:10 GMT+7

Tôi đồng tình một số ý kiến của ông Nguyễn Hồng Minh là muốn tổ chức tốt Asiad thì phải xem thể thao VN hiện nay đang đứng ở đâu, phải làm gì để đủ mạnh thì khi đó mới nhắm đến Asiad một cách hiệu quả. Theo tôi, trước hết phải củng cố công tác quản lý, điều hành của ngành TDTT.

Tôi đồng tình một số ý kiến của ông Nguyễn Hồng Minh là muốn tổ chức tốt Asiad thì phải xem thể thao VN hiện nay đang đứng ở đâu, phải làm gì để đủ mạnh thì khi đó mới nhắm đến Asiad một cách hiệu quả. Theo tôi, trước hết phải củng cố công tác quản lý, điều hành của ngành TDTT.

Hiện tại bộ máy chúng ta cần phải được củng cố cũng như đào tạo lại để nâng cao trình độ quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu nâng chất của thể thao VN. Chúng ta phải làm cuộc tổng điều tra toàn diện tình hình cơ sở vật chất, phải cải tiến công tác giao thông để từ đó quy hoạch xem chúng ta còn thiếu gì để quyết tâm củng cố gấp. Ngoài ra, phải tính lực lượng VĐV, 7 năm nữa những ai đủ khả năng tranh chấp huy chương. Chúng ta có thể đưa một số môn thế mạnh vào nhưng điều mà người hâm mộ cần là các môn cơ bản trong Olympic phải đủ mạnh thì thành tích mới thuyết phục. Vận động tổ chức Asiad cũng không đơn giản nếu chúng ta không có đồng thuận từ trong nước. Dù Chính phủ đã cho phép xây dựng đề án đăng cai nhưng đây là vấn đề cần có sự thống nhất từ trên xuống dưới thì xin tổ chức mới khả thi.

Ông Trần Văn Mui
(Nguyên Phó giám đốc Sở TDTT TP.HCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.