Trưởng bộ môn điền kinh nhận sai về vụ Quách Thị Lan

02/10/2013 01:19 GMT+7

Hôm qua, lãnh đạo Tổng cục TDTT đã triệu tập cuộc họp với Liên đoàn Điền kinh VN (VAF) và bộ môn điền kinh để xem xét trách nhiệm cá nhân liên quan đến việc VĐV trẻ Quách Thị Lan thôi không tập huấn ở Bulgaria.

Hôm qua, lãnh đạo Tổng cục TDTT đã triệu tập cuộc họp với Liên đoàn Điền kinh VN (VAF) và bộ môn điền kinh để xem xét trách nhiệm cá nhân liên quan đến việc VĐV trẻ Quách Thị Lan thôi không tập huấn ở Bulgaria.

Trong cuộc họp kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ này, một lần nữa, ông Dương Đức Thủy - Trưởng bộ môn điền kinh, đã giải trình lại toàn bộ sự việc. Ông Thủy đã nhận sai hoàn toàn khi tự ý đưa Lan (cùng 3 VĐV khác) sang Malaysia mà không xin phép, không báo cáo Tổng cục TDTT cũng như hỏi ý kiến VAF.

Cùng ngày, VAF nhận được công văn trả lời của Liên đoàn Điền kinh thế giới (IAAF), nói rõ Trung tâm đào tạo VĐV điền kinh cấp cao mà IAAF đặt tại Malaysia đã đóng cửa từ 2 năm trước và hiện đã được chuyển thành Trung tâm thể thao dưới sự quản lý của Malaysia. Lan đã tập ở trung tâm nói trên từ ngày 6.9 mà không có chuyên gia Bulgaria đi kèm cũng như chưa có HLV Malaysia nào thực hiện việc giám sát.

Trong bối cảnh này, Tổng cục TDTT đã yêu cầu ông Dương Đức Thủy phải sớm có phương án tìm kiếm chuyên gia khác, để không ảnh hưởng đến kế hoạch tập luyện của một trong những tài năng giỏi nhất của điền kinh VN vào thời điểm hiện tại. Được biết, số tiền dành cho Lan tập huấn 3 tháng tại Bulgaria đã mất hơn 1 tỉ đồng.

L.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.