Trương Thanh Hằng bị đụng xe gãy chân phải

01/09/2012 17:45 GMT+7

(TNO) Trong lúc tập luyện, chạy thả lỏng trên đường Nguyễn Tất Thành (quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) vào sáng 31.8, nữ vận động viên điền kinh Trương Thanh Hằng đã bị một người điều khiển xe máy chạy ẩu đụng và bị gãy chân phải.

(TNO) Trong lúc tập luyện, chạy thả lỏng trên đường Nguyễn Tất Thành (quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) vào sáng 31.8, nữ vận động viên điền kinh Trương Thanh Hằng đã bị một người điều khiển xe máy chạy ẩu đụng và bị gãy chân phải.

>> Trương Thanh Hằng vô địch lần thứ 7
>> Nữ hoàng điền kinh Trương Thanh Hằng vô địch ở cự ly 5km
>> Trương Thanh Hằng vuột cơ hội Olympic

Sau khi mổ cấp cứu vào tối cùng ngày, nhà vô địch cự ly 800 m và 1.500 m nữ Đông Nam Á đã được các bác sĩ chẩn đoán phải mất 3 tháng mới lành chấn thương và 6 tháng sau mới bình phục hoàn toàn để trở lại đường chạy.

Sau khi bị nạn, Thanh Hằng bị sốc tâm lý và khóc khá nhiều. Cô vẫn là niềm hy vọng “vàng” của điền kinh Việt Nam ở SEA Games 2013 diễn ra tại Myanmar.

Theo các bác sĩ tại Khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Đà Nẵng, khả năng “nữ hoàng điền kinh” Việt Nam rất khó tìm lại được phong độ đỉnh cao sau khi bình phục chấn thương.

Bước đầu cơ quan công an điều tra đã xác định được đối tượng gây tai nạn cho Thanh Hằng là Nguyễn Văn Giang (sinh viên, 20 tuổi). Giang cũng bị thương và được đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu.

Bảo Nghi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.