Trương Thanh Hằng đoạt HCV châu Á trong nhà

26/02/2010 01:06 GMT+7

Hai tháng sau khi đoạt HCV SEA Games 25, hôm qua, Trương Thanh Hằng lại đăng quang ở giải điền kinh châu Á trong nhà tổ chức tại Teheran (Iran) với sự tham dự của 300 VĐV đến từ 27 đoàn.

Hai tháng sau khi đoạt HCV SEA Games 25, hôm qua, Trương Thanh Hằng lại đăng quang ở giải điền kinh châu Á trong nhà tổ chức tại Teheran (Iran) với sự tham dự của 300 VĐV đến từ 27 đoàn.

Ở cự ly 800m, Hằng đã về nhất với thành tích 2 phút 12 giây 75, đứng trên VĐV Borisova Tatiana (Kyrghyzestan) với thành tích 2 phút 14 giây 60 và VĐV chủ nhà Mina Porseyfi với 2 phút 15 giây 87. Thông số này kém hơn thành tích của chính chị là

2 phút 03 giây 65 đã giúp Hằng đoạt HCB tại Đại hội thể thao châu Á trong nhà hồi tháng 10.2009, nhưng thành tích đầu mùa như vậy được đánh giá là khá ổn. Hôm nay, Hằng sẽ bước vào thi đấu 1.500m.

Có hai sự cố rất đáng tiếc cho điền kinh VN ở giải đấu này. Ngoài việc HCĐ SEA Games Việt Anh đã không đoạt huy chương ở nội dung nhảy cao nữ, đương kim vô địch SEA Games 10 môn phối hợp Vũ Văn Huyện dù cũng sang Iran nhưng đã không thể ra sân thi đấu (vì trong nhà nên chỉ là 7 môn phối hợp) vì lý do khách quan hết sức “vớ vẩn”: Do hãng hàng không trong nước không có chuyến bay thẳng sang Iran nên đội tuyển điền kinh VN phải di chuyển bằng hãng khác mà máy bay hãng này lại không có đủ chỗ để chứa sào!?

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.