Trương Thị Phương giành HCB giải canoeing trẻ châu Á 2015

09/11/2015 12:32 GMT+7

(TNO) Sau 1 HCV ở giải canoeing vô địch châu Á 2015, Trương Thị Phương tiếp tục giành thêm 1 HCB tại giải canoeing trẻ châu Á vừa diễn ra tại Indonesia.

(TNO) Sau 1 HCV ở giải canoeing vô địch châu Á 2015, Trương Thị Phương tiếp tục giành thêm 1 HCB tại giải canoeing trẻ châu Á vừa diễn ra tại Indonesia.

truong-thi-phuong-HCB-giai-tre-chau-A-2015Trương Thị Phương giành HCV 200 m C1 tại SEA Games 28 - Ảnh: Tân Lam
Nội dung Trương Thị Phương giành HCB là 200 m C1.
Ông Nguyễn Trọng Hổ, Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao II, Tổng cục thể dục thể thao cho Thanh Niên Online biết thông tin trên vào sáng nay, 9.11.
Cũng trong sáng 9.11, chia sẻ với Thanh Niên Online, ông Nguyễn Hải Đường, Trưởng bộ môn đua thuyền, Vụ phó Vụ thể thao thành tích cao cho biết Trương Thị Phương đã rất nỗ lực thời gian qua.
Mới 16 tuổi, là VĐV trẻ nhất đội tuyển Việt Nam cũng là VĐV trẻ nhất tham gia giải canoeing vô địch châu Á 2015, ngày 5.11, tại thành phố Palempang, Indonesia Trương Thị Phương xuất sắc giành HCV nội dung 500 m C1. Giải canoeing trẻ châu Á diễn ra sau đó 1 ngày, nhưng Trương Thị Phương vẫn cố gắng để có HCB.
Hiện tại, Trương Thị Phương đang có mặt tại Hải Phòng tham gia giải vô địch quốc gia rowing và canoeing 2015.
Trương Thị Phương sinh ra và lớn lên ở một xã nghèo Vĩnh Phúc, hoàn cảnh gia đình Phương rất khó khăn.
Tại SEA Games 28 diễn ra ở Singapore, VĐV 16 tuổi này đã giành HCV nội dung 200 m C1. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.