Truyền hình cáp Hà Nội “tuyên chiến” với K+

18/08/2010 00:05 GMT+7

“Truyền hình cáp Hà Nội sẽ không phát những trận đấu của giải Ngoại hạng Anh vào ngày chủ nhật nếu K+ và MP&Silva công khai được bản hợp đồng giữa đôi bên về việc độc quyền gói chủ nhật. Còn nếu hai đơn vị này không công khai theo đúng luật thì chúng tôi sẽ tiếp tục phát gói này” - đó là ý kiến của ông Lê Đình Cường, Giám đốc Truyền hình cáp Hà Nội vào ngày hôm qua.

“Truyền hình cáp Hà Nội sẽ không phát những trận đấu của giải Ngoại hạng Anh vào ngày chủ nhật nếu K+ và MP&Silva công khai được bản hợp đồng giữa đôi bên về việc độc quyền gói chủ nhật. Còn nếu hai đơn vị này không công khai theo đúng luật thì chúng tôi sẽ tiếp tục phát gói này” - đó là ý kiến của ông Lê Đình Cường, Giám đốc Truyền hình cáp Hà Nội vào ngày hôm qua.

Ông Cường cho biết thêm: “Chúng tôi không móc tín hiệu từ True Sport (Thái Lan) mà đã mua thẻ của True Sport với nhiều chương trình thể thao khác nhau và vẫn phát như bình thường. Bản thân tôi cũng không hề biết trong chương trình của họ có cả giải Ngoại hạng Anh vào ngày chủ nhật. Nếu muốn giải quyết việc này thì K+ và MP&Silva phải làm việc trực tiếp với True Sport chứ không phải làm việc với chúng tôi. Cũng tương tự trường hợp ESPN và Star Sport đã có ý định phát sóng giải Ngoại hạng Anh tại VN nhưng sau khi có sự can thiệp của nhà cung cấp bản quyền thì đã dừng lại. Cho đến thời điểm này, chưa thể khẳng định là Truyền hình cáp Hà Nội đã vi phạm bản quyền hay vi phạm công ước quốc tế về cạnh tranh”.

Trong khi đó, lãnh đạo K+ vẫn giữ nguyên quan điểm: “Chúng tôi đã có công văn gửi Bộ Thông tin - Truyền thông để nói rõ việc xâm phạm bản quyền của một số đài trong nước về gói phát sóng ngày chủ nhật. Các thuê bao của chúng tôi đã bị ảnh hưởng đến quyền lợi nên K+ phải có trách nhiệm bảo vệ khách hàng của mình bằng biện pháp tích cực nhất. Chúng tôi hy vọng sau khi đã nhận được thông tin báo cáo về sự việc vi phạm bản quyền của các đơn vị trực thuộc, các cơ quan chủ quản sẽ có những chỉ đạo sát sao để các đơn vị vi phạm không tái diễn trong tương lai”.

Được biết hôm qua, MP&Silva đã thống kê có 14 đơn vị truyền hình đã phát sóng gói ngày chủ nhật và nhà cung cấp bản quyền này đã thuê luật sư vào cuộc.

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.