Tuấn Quỳnh tự ý rời tuyển bóng bàn VN

09/04/2012 03:44 GMT+7

Do tập huấn tại Trung Quốc cùng đội Hà Nội nên tay vợt bóng bàn số 1 Việt Nam Trần Tuấn Quỳnh đã phớt lờ “lệnh” triệu tập đội tuyển bóng bàn VN của Tổng cục TDTT tham dự vòng tuyển chọn Olympic khu vực châu Á.

Do tập huấn tại Trung Quốc cùng đội Hà Nội nên tay vợt bóng bàn số 1 Việt Nam Trần Tuấn Quỳnh đã phớt lờ “lệnh” triệu tập đội tuyển bóng bàn VN của Tổng cục TDTT tham dự vòng tuyển chọn Olympic khu vực châu Á.

Trưởng bộ môn bóng bàn VN Nguyễn Đức Long cho biết vào tháng 3, CLB T&T Hà Nội có công văn xin cho Tuấn Quỳnh không dự giải để cùng CLB này đi tập huấn ở Trung Quốc. Bộ môn không đồng ý nhưng Tuấn Quỳnh vẫn chống lệnh, rời đội tuyển đi tập huấn cùng CLB từ ngày 28.3 đến nay.

HLV đội tuyển bóng bàn VN Lê Xuân Phong nói: “Thật ra cơ hội tìm suất tham dự Olympic ở vòng tuyển chọn châu Á là cực khó với các tay vợt VN nhưng dù cửa có hẹp đến đâu, chúng ta vẫn phải tham gia. Việc Tuấn Quỳnh đi tập huấn Trung Quốc là tốt về mặt chuyên môn nhưng lẽ ra cậu ấy phải đặt nhiệm vụ quốc gia lên trên hết”.    

Do việc cử tay vợt thay thế có thể không được chấp thuận nên nhiều khả năng tuyển bóng bàn VN chỉ tham dự với 3 tay vợt còn lại là Quang Linh, Mỹ Trang và Việt Linh. Riêng trường hợp Tuấn Quỳnh, ông Đức Long cho biết: “Chúng tôi vẫn chờ Tuấn Quỳnh về nước trước ngày 10.4 để kịp làm thủ tục nhập cảnh Hồng Kông đi thi đấu, nếu không Quỳnh sẽ bị kỷ luật”.

Quỳnh Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.