Tưng bừng giải leo núi Tà Cú

20/02/2010 13:56 GMT+7

(TNO) Sáng nay mùng 7 tết Canh Dần (20.2), tại núi Tà Cú (huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận), 275 vận động viên (VĐV) của 8 đoàn đến từ các tỉnh Đồng Nai (gồm đoàn Đồng Nai và đoàn H. Xuân Lộc); Bình Phước (gồm đoàn Bình Phước, H. Phước Long và Bù Gia Mập); Bà Rịa - Vũng Tàu; Bình Dương và chủ nhà Bình Thuận đã thi tài vượt núi Tà Cú với độ cao 563 mét và với chiều dài đường chạy là 6.300 mét.

(TNO) Sáng nay mùng 7 tết Canh Dần (20.2), tại núi Tà Cú (huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận), 275 vận động viên (VĐV) của 8 đoàn đến từ các tỉnh Đồng Nai (gồm đoàn Đồng Nai và đoàn H. Xuân Lộc); Bình Phước (gồm đoàn Bình Phước, H. Phước Long và Bù Gia Mập); Bà Rịa - Vũng Tàu; Bình Dương và chủ nhà Bình Thuận đã thi tài vượt núi Tà Cú với độ cao 563 mét và với chiều dài đường chạy là 6.300 mét.

Núi Tà Cú nổi tiếng với tượng Phật thích ca nằm nghiêng dài 49 mét, độ dốc khá cao, có chỗ khoảng 45 độ, nhiệt độ trên đỉnh núi thấp hơn từ 4-5 độ so với chân núi.

Kết quả: VĐV Nguyễn Ngọc Quang (30 tuổi, đoàn Đồng Nai) đã về nhất với 33 phút 54 giây; VĐV của Bình Thuận từng về nhất giải leo núi Bà Rá 2010 (Bình Phước) là Tạ Thanh Xinh về nhì; và Đỗ Văn Tính (Bình Thuận giải ba). Giải đồng đội, Bình Thuận về nhất, Đồng Nai Nhì và Bình Phước giải ba.

Ở giải nữ, Nguyễn Thị Vui (Bình Thuận) xuất sắc về nhất với 38 phút 35 giây; về nhì và ba là Nguyễn Thị Anh Đào và Nguyễn Thị Diễm My (đều đoàn Bình Phước).

Theo ông Đỗ Văn Ba - Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Bình Thuận, đây là giải hằng năm của Bình Thuận mời các tỉnh miền Đông tham gia. Sang năm, Ban tổ chức sẽ mở rộng giải này đến nhiều tỉnh. Dưới đây là một vài hình ảnh mà Phóng viên Thanh Niên Online vừa ghi lại sáng nay.


VĐV Nguyễn Ngọc Quang của Đồng Nai xuất sắc về nhất. Trả lời báo chí anh cho biết đang chuẩn bị cho giải Việt dã của Báo Tiền Phong


Nhiều VĐV chân đất nhưng quyết tâm băng rừng lên núi Tà Cú

Tin, ảnh: Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.