Tuyển bóng chuyền nữ VN vẫn chưa hoàn thiện

03/07/2011 01:56 GMT+7

Hai trận thắng trước PV Oil Thái Bình (tỷ số 3-0) và Vietsov Petro (tỷ số 3-2) không đủ giúp tuyển nữ VN lên ngôi cao nhất giải bóng chuyền nữ quốc tế Vietsov Petro Cúp kết thúc hôm qua tại TP Vũng Tàu, bởi trước đó đội đã để thua CLB Bắc Kinh (Trung Quốc) - CLB đã đoạt ngôi vô địch với 3 trận toàn thắng.

Hai trận thắng trước PV Oil Thái Bình (tỷ số 3-0) và Vietsov Petro (tỷ số 3-2) không đủ giúp tuyển nữ VN lên ngôi cao nhất giải bóng chuyền nữ quốc tế Vietsov Petro Cúp kết thúc hôm qua tại TP Vũng Tàu, bởi trước đó đội đã để thua CLB Bắc Kinh (Trung Quốc) - CLB đã đoạt ngôi vô địch với 3 trận toàn thắng.

Ở trận đấu cuối cùng hôm qua gặp chủ nhà Vietsov Petro, HLV Qiao Yu Chuan (Trung Quốc) đã đưa ra nhiều thử nghiệm khác nhau bằng việc bố trí xen kẽ các vị trí chủ lực và các gương mặt còn thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế trong đội hình. Điều này khiến tuyển VN thi đấu không thật sự gắn kết trong nhiều thời điểm nên dù trình độ nhỉnh hơn và nhiều lần dẫn trước nhưng họ lại để đối thủ dễ dàng gỡ điểm và phải cần đến ván đấu thứ 5 quyết định mới giành
chiến thắng.

HLV Qiao Yu Chuan lẫn tay đập chủ lực Phạm Kim Huệ thừa nhận đội tuyển đang trong quá trình xây dựng lối chơi phù hợp nhất nên đã thi đấu không như ý tại giải. Những điểm yếu dễ nhận thấy chính là khâu chuyền một không chắc chắn dẫn đến không thể phát động tấn công hiệu quả. Bên cạnh đó việc tổ chức phòng ngự cũng thiếu chặt chẽ và để thua trong những điểm không đáng có.

Quỳnh Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.