Tuyển Malaysia rút lui giờ chót khiến Ban tổ chức giải xe đạp quốc tế VTV không kịp trở tay

23/08/2016 14:25 GMT+7

1 ngày trước khi giải xe đạp quốc tế VTV-Cúp Tôn Hoa Sen khởi tranh, tuyển Malaysia bất ngờ thông báo rút lui khiến khiến Ban tổ chức (BTC) không kịp chọn đội thay thế. Do đó giải khởi tranh hôm nay chỉ là cuộc cạnh tranh giữa 13 CLB trong nước và 2 khách mời quốc tế đến từ Thái Lan, Lào.

Tổng thư ký Liên đoàn xe đạp-mô tô Việt Nam Nguyễn Ngọc Vũ cho biết rất nhiều đội quốc tế như Nhật Bản, Philippines muốn tham dự giải nhưng BTC chỉ “duyệt” 3 đội Thái Lan, Lào, Malaysia. Vào giờ chót Malaysia thông báo không thể tham dự giải, thời gian cấp bách nên BTC không thể chọn đội thay thế.

Việc thiếu vắng tuyển Malaysia với những tay đua rất mạnh về nước rút khiến người hâm mộ xe đạp mất cơ hội xem những màn nước rút hấp dẫn giữa 2 tay đua hàng đầu Việt Nam Nguyễn Thành Tâm (An Giang), Lê Văn Duẩn (TP.HCM) với đại diện Malaysia.
Ban tổ chức công bố áo vàng chung cuộc Quang Liêm

Tuy nhiên theo ông Nguyễn Ngọc Vũ, 2 đội đến Thái Lan, Lào đều có những tay đua từng tham dự các giải chuyên nghiệp của Liên đoàn xe đạp quốc tế (UCI) nên hoàn toàn đủ sức tranh chấp các danh hiệu với các tay đua Việt Nam.

Giải chính thức khởi tranh ngày mai (24.8) với chặng đua vòng quanh TP.Đà Nẵng dài 50 km (trực tiếp trên VTV3 lúc 8 giở 15 phút). Các tay đua chinh phục tổng cộng 10 chặng đua với tổng lộ trình 1.050 km. Tay đua đoạt áo vàng chung cuộc cùng đội đua đoạt ngôi vô địch đồng đội nhận 60 triệu đồng tiền thưởng. Giải kết thúc tại Hà Nội đúng vào ngày Quốc khánh 2.9.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.