U.23 Malaysia với nòng cốt từng dự U.21 Báo Thanh Niên

19/10/2011 01:11 GMT+7

Trong danh sách U.23 Malaysia sang thi đấu VFF Cup có đến 9 cầu thủ từng thi đấu giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên năm 2009 như thủ môn Selamat Muhammad Zamer (22), hậu vệ Saidin Muhammad Amer (6), Ahmad Mohamad Muslim (27), Othman Mohamad Fandi (16), tiền vệ Robbat Gary Steven (12), Kandasamy Gurusamy (10), Devandrn Saarvindran (31), tiền đạo Ramian Izzraq Faris (21). 3 cầu thủ khác từng đá tại giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên năm 2010, trong đó nổi bật nhất là trung vệ Tajuddin Muhamad Syazwan (5).

Các cầu thủ U.23 Malaysia dự VFF Cup - Ảnh: C.T.V

Trong danh sách U.23 Malaysia sang thi đấu VFF Cup có đến 9 cầu thủ từng thi đấu giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên năm 2009 như thủ môn Selamat Muhammad Zamer (22), hậu vệ Saidin Muhammad Amer (6), Ahmad Mohamad Muslim (27), Othman Mohamad Fandi (16), tiền vệ Robbat Gary Steven (12), Kandasamy Gurusamy (10), Devandrn Saarvindran (31), tiền đạo Ramian Izzraq Faris (21). 3 cầu thủ khác từng đá tại giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên năm 2010, trong đó nổi bật nhất là trung vệ Tajuddin Muhamad Syazwan (5).

HLV trưởng Ong Kim Swee cũng là người quen của giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên khi ông từng dẫn đội U.21 Malaysia dự giải ở Bình Dương năm 2009. Đây là một HLV rất cá tính, hơi khác một chút so với HLV trưởng đội tuyển quốc gia và U.23 trước đây Rajagobal. Nếu ông Rajagobal rất nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc và kiên quyết thì HLV Ong Kim Swee lại rất nóng tính và có phần thiếu kiềm chế.

Còn nhớ trong trận U.21 Malaysia thua U.19 VN 1-3 ở vòng bảng giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên, sau khi bị U.19 VN dẫn ngược lại 2-1, HLV Ong Kim Swee của Malaysia đã suýt làm đổ bể trận đấu khi kêu gọi toàn bộ cầu thủ của mình rời sân để phản ứng trọng tài thứ tư Dương Văn Hiền về chuyện thay người. 5 phút sau, khi BTC cho biết sẽ báo cáo lên AFC để có hình thức xử phạt nếu tự ý dừng trận đấu quá thời gian quy định thì các cầu thủ Malaysia mới trở lại thi đấu.

Thế nên, U.23 Malaysia đến VN lần này thực chất chỉ để thăm dò thực lực U.23 VN, nhưng cũng là cách rèn quân tốt nhất cho đấu trường SEA Games sắp tới. Nhưng với HLV trưởng Ong Kim Swee, chắc chắn ông sẽ có nhiều áp lực khi phải chứng tỏ với LĐBĐ Malaysia và giới hâm mộ trong khu vực, ông đủ khả năng dẫn dắt U.23 Malaysia bay cao trước U.23 VN để bảo vệ thành công chức vô địch SEA Games.

T.K - T.Quyết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.