UBND TP.HCM vẫn ủng hộ ông Lê Hùng Dũng

24/09/2010 09:16 GMT+7

Hôm qua, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, ông Hứa Ngọc Thuận đã có công văn bày tỏ sự hài lòng với hoạt động của LĐBĐ TP.HCM (HFF) trong thời gian qua. Theo đó, ông Hứa Ngọc Thuận kết luận, dù gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức hoạt động, nhưng HFF vẫn tổ chức khá nhiều giải bóng đá phong trào, cũng như tái hiện cúp bóng đá quốc tế TP.HCM, những công việc không dễ thực hiện.

Hôm qua, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, ông Hứa Ngọc Thuận đã có công văn bày tỏ sự hài lòng với hoạt động của LĐBĐ TP.HCM (HFF) trong thời gian qua. Theo đó, ông Hứa Ngọc Thuận kết luận, dù gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức hoạt động, nhưng HFF vẫn tổ chức khá nhiều giải bóng đá phong trào, cũng như tái hiện cúp bóng đá quốc tế TP.HCM, những công việc không dễ thực hiện.

Ngoài ra, ông Hứa Ngọc Thuận cũng mong mỏi bản thân chủ tịch HFF là ông Lê Hùng Dũng cùng BCH HFF nghiên cứu, tìm ra nguyên nhân sa sút của bóng đá TP.HCM, đồng thời định hướng để vực dậy bóng đá đỉnh cao thành phố.

Riêng lãnh đạo thành phố ủng hộ ông Dũng tiếp tục giữ cương vị chủ tịch HFF, do ông Dũng vẫn chưa làm hết nhiệm kỳ của mình, cũng như việc ông rút khỏi cương vị chủ tịch HFF không được sự đồng ý của đa số thành viên trong BCH HFF.

Được biết, trong thời gian tới, HFF sẽ phối hợp với Sở VH-TT&DL tổ chức Hội thảo xây dựng và phát triển bóng đá chuyên nghiệp TP.HCM. Hội thảo này sẽ có sự tham gia đóng góp ý kiến của các chuyên gia thể thao, giới truyền thông, các nhà quản lý, các doanh nghiệp và người hâm mộ có tâm huyết với bóng đá thành phố.

Thu Cúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.