Usain Bolt duy trì sự thống trị tuyệt đối ở cự ly 200m

19/08/2016 10:40 GMT+7

Dù chuẩn bị bước sang tuổi 30 nhưng Usain Bolt vẫn là 'vô đối' ở cự ly 200m nam khi 'Tia chớp' người Jamaica đã thống trị cự ly này trong suốt 8 năm qua.

"Tôi không cần phải chứng minh thêm bất cứ điều gì. Liệu tôi còn có thể làm gì để chứng minh tôi là người xuất sắc nhất? Tôi đã cố gắng rất nhiều để trở thành người xuất sắc nhất, được xếp ngang hàng với Muhammad Ali và Pele. Hy vọng, tôi sẽ được xem là xuất sắc nhất sau kỳ Olympic lần này", Reuters dẫn lời Bolt sau khi anh giành chiếc huy chương vàng Olympic thứ 3 liên tiếp ở cự ly 200.
Trong đợt chạy chung kết 200m nam của Olympic Rio 2016 diễn ra sáng nay, Bolt về nhất với thành tích 19 giây 78. Đây là thành tích kém nhất trong 3 kỳ Olympic mà "Tia chớp" người Jamaica tham dự. Ở kỳ Olympic 2008, anh giành huy chương vàng với thành tích 19 giây 30. Tiếp đó, 4 năm sau, anh lại về nhất với thời gian 19 giây 32. 
Tuy nhiên, với việc bỏ xa người về nhì là Andre De Grasse (Canada, 20 giây 02), Bolt vẫn cho thấy anh chưa có đối thủ ở cự ly sở trường 200m, dù rằng anh chuẩn bị bước vào tuổi 30 vào ngày 21.8 tới. 
Bolt bắt đầu sự thống trị của mình ở cự ly 200m từ năm 2008 đến nay. Trước đó, anh đánh dấu sự xuất hiện của mình bằng một kỷ lục thế giới dành cho các vận động viên trẻ ở giải điền kinh trẻ khu vực Bắc Trung Mỹ năm 2004. Khi đó, chàng trai 17 tuổi đã khiến làng điền kinh thế giới phải sửng sốt khi về đích với thời gian 19 giây 93.
Bolt bỏ xa các đối thủ khi về đích ở cuộc đua 200m vào sáng nay AFP
Ngoài đấu trường Olympic thì giải vô địch điền kinh cũng là nơi cho thấy ưu thế tuyệt đối của Bolt. Năm 2009, 1 năm sau khi giành cú ăn 3 HCV Olympic, Bolt lại tạo nên một cơ sốt khác mang tên mình. Anh lập 2 kỷ lục thế giới ở các cự ly 100m và 200m. Các kỷ lục 9 giây 58 (100m) và 19 giây 19 (200m) vẫn còn tồn tại cho đến hôm nay.
Bolt là vận động viên giàu thành tích nhất tại giải vô địch điền kinh thế giới khi liên tiếp giành 3 huy chương vàng 100m, 200m và 4x100m ở các giải từ năm 2009 đến 2015, ngoại trừ cự ly 100m ở giải năm 2011 khi anh bị loại vì xuất phát lỗi.
Vào sáng mai (lúc 8 giờ 35, giờ VN), Bolt cùng các đồng đội ở tuyển điền kinh Jamaica bước vào đợt chạy chung kết 4x100m. Jamaica đang giữ kỷ lục thế giới ở nội dung này với thành tích 36 giây 84, lập ở Olympic London cách đây 4 năm. Nếu tiếp tục giành chiến thắng, đó sẽ là cái kết tuyệt vởi cho Bolt, một huyền thoại của làng điền kinh thế giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.