Usain Bolt gặp vấn đề với giường ngủ

19/07/2012 15:03 GMT+7

(TNO) Công tác chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ huy chương vàng tại Olympic London 2012 sắp tới của kỷ lục gia thế giới ở cự ly 100 và 200m, Usain Bolt đang được thực hiện hết sức kỹ lưỡng. Thậm chí đến cả chuyện giường ngủ của vận động viên này cũng phải được đảm bảo ở mức tốt nhất.

(TNO) Công tác chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ huy chương vàng tại Olympic London 2012 sắp tới của kỷ lục gia thế giới ở cự ly 100 và 200m, Usain Bolt đang được thực hiện hết sức kỹ lưỡng. Thậm chí đến cả chuyện giường ngủ của vận động viên này cũng phải được đảm bảo ở mức tốt nhất.

>> Yohan Blake thách thức Usain Bolt
>> Usain Bolt hướng đến kỷ lục 9,4 giây
>> Tia chớp" Usain Bolt chia tay người yêu để tập trung cho Olympic

Usain Bolt gặp vấn đề với giường ngủ
Bolt đang hướng đến mục tiêu bảo vệ ba chiếc huy chương vàng Olympic - Ảnh: Reuters

Ngôi sao chạy nước rút có biệt danh “tia chớp" đã có mặt tại khu tập luyện dành cho đoàn thể thao Jamaica, nằm trong khuôn viên của trường đại học Birmingham vào hôm chủ nhật vừa qua để chuẩn bị cho Olympic London 2012.

Tuy nhiên, rắc rối nhanh chóng xảy đến với Bolt chỉ sau hai đêm nghỉ tại đây. HLV Glen Mills mới đây đã bày tỏ sự lo lắng xuất hiện xung quanh giường ngủ của cậu học trò.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên báo Telegraph, giám đốc thể thao Zena Wooldridge của trường đại học Birmingham cũng lên tiếng xác nhận Usain Bolt đã gặp phải những khó khăn với chiếc giường ngủ của mình.

“Dường như Bolt không cảm thấy thoải mái khi nằm ngủ trên chiếc giường tại đây. Có lúc, người ta bắt gặp anh ấy phải nhờ đến sự trợ giúp của một nhân viên xoa bóp”, ông Wooldridge nói.

Hiện tại, ngôi sao chạy nước rút người Jamaica đã yêu cầu thiết kế riêng cho anh một chiếc giường ngủ đặc biệt. Theo đó, loại giường này phải có tác dụng giúp người nằm tìm được một giấc ngủ ngon và đặc biệt chống nguy cơ bị tái phát chấn thương hông và dây chằng mà Bolt từng mắc phải.

Những chấn thương liên tục hành hạ kỷ lục gia thế giới từ năm ngoái đến nay. Thậm chí, trước thềm Olympic London 2012, Bolt còn phải bay sang Đức để nhờ bác sĩ Hans Müller-Wohlfahrt chữa trị chấn thương lưng.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.