Usain Bolt và đồng đội phá kỷ lục thế giới nội dung 4x100m

12/08/2012 07:28 GMT+7

(TNO) Ngôi sao điền kinh Usain Bolt đã hoàn tất việc bảo vệ chiếc huy chương vàng Olympic thứ 3, sau khi cùng đội chạy tiếp sức Jamaica phá kỷ lục thế giới trên đường chạy 4x100m nam.

(TNO) Ngôi sao điền kinh Usain Bolt đã hoàn tất việc bảo vệ chiếc huy chương vàng Olympic thứ 3, sau khi cùng đội chạy tiếp sức Jamaica phá kỷ lục thế giới trên đường chạy 4x100m nam.

>> Tuyển Mỹ phá kỷ lục thế giới ở nội dung 4x100m tiếp sức nữ
>> David Rudisha phá kỷ lục thế giới ở cự ly chạy 800m nam
>> 27 KLTG được lập ở Olympic

Usain Bolt và đồng đội phá kỷ lục thế giới nội dung 4x100m
Bolt (bìa trái) cùng đồng đội đã kết thúc Olympic 2012 theo cách tuyệt vời nhất - Ảnh: Reuters

Đội tiếp sức Jamaica gồm Nesta Carter, Michael Frater, Yohan Blake và Bolt được đánh giá rất cao khi họ từng giành huy chương vàng tại giải vô địch điền kinh thế giới vào năm ngoái với một kỷ lục thế giới 37 giây 04. Chính vì vậy, họ là ứng cử viên sáng giá nhất trước khi bước vào lượt chạy chung kết 4x100m.

Và quả thật đội tiếp sức Jamaica không có đối thủ. Những pha đua nước rút thần tốc của Blake và Bolt, hai vận động viên chạy ở các lượt cuối đã giúp cho đội tiếp sức Jamaica phá kỷ lục thế giới của chính họ khi có thời gian là 36 giây 84.

Với thành tích này, cuối cùng thì Bolt cũng đã có thể cho khán giả chứng kiến điều mà anh không làm được trong hai cuộc đua 100m và 200m, đó là phá kỷ lục thế giới.

"Thật là cảm giác tuyệt vời khi kết thúc giải đấu với một cột mốc ấn tượng. Tôi rất vui. Cả đội đã thi đấu nỗ lực. Tôi nghĩ rằng chúng tôi còn có thể chạy nhanh hơn", "Tia chớp" chia sẻ với phóng viên Guardian sau cuộc đua.

Như vậy, chỉ sau hai kỳ Olympic, Bolt đã thâu tóm 6 chiếc huy chương vàng, đồng thời lập nên 4 kỷ lục thế giới. Đó là thành tích khiến anh trở thành một huyền thoại trên đường chạy cự ly ngắn của Thế vận hội.

Ở nội dung này, dù đã có thành tích ngang bằng với kỷ lục thế giới cũ là 37 giây 04 nhưng đội tiếp sức Mỹ chỉ có thể giành huy chương bạc. Đội Canada về thứ ba nhưng không được công nhận thành tích do chạy sai làn chạy. Huy chương đồng thuộc về đội Trinidad & Tobago với thành tích 38 giây 12.

Mo Farah giành huy chương vàng nội dung 5000m tại Olympic 2012
Farah trở thành vận động viên người Anh đầu tiên giành huy chương vàng Olympic ở cả hai cự ly 5000m và 10000m - Ảnh: Reuters

Trong khi đó, trên đường chạy 5.000m, vận động viên nước chủ nhà Mo Farah đã giành chiếc huy chương vàng với thành tích 13 phút 41 giây 66. Anh trở thành người thứ 7 trong lịch sử giành huy chương vàng Olympic ở cả hai cự ly 10.000m và 5.000m.

"Tôi luôn muốn giành huy chương vàng cho hai cô con gái của tôi. Giờ thì mỗi đứa đã có một chiếc. Đây là điều mà có lẽ ít người nghĩ tôi có thể làm được trước khi Olympic diễn ra", Guardian dẫn lời Farah, người Anh đầu tiên giành huy chương vàng ở cự ly chạy dài.

Giành huy chương bạc ở cự ly này là vận động viên người Ethiopia Dejen Gebremeskel khi có thành tích 13 phút 41 giây 98. Vận động viên Kenya Thomas Pkemei về thứ ba với thời gian 13 phút 42 giây 36.

* Trong ngày thi đấu hôm qua (11.8) đoàn thể thao Mỹ đã giành thêm 3 chiếc huy chương vàng ở các môn bóng rổ nữ, nhảy cầu và điền kinh (4x400m tiếp sức nữ) để giữ vững vị trí số một trên bảng tổng sắp huy chương.

Bảng tổng sắp huy chương

1. Mỹ (44 HCV, 29 HCB, 29 HCĐ)

2. Trung Quốc (38 HCV, 27 HCB, 22 HCĐ)

3. Vương quốc Anh (28 HCV, 15 HCB, 19 HCĐ)

4. Nga (21 HCV, 25 HCB, 32 HCĐ)

5. Hàn Quốc (13 HCV, 7 HCB, 7 HCĐ)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.