Usain Bolt xuất sắc nhất thế giới năm 2012

24/11/2012 21:57 GMT+7

(TNO) “Vua nước rút” Usain Bolt tiếp tục được lưu danh vào lịch sử điền kinh thế giới, sau khi được bình chọn là vận động viên (VĐV) nam xuất sắc nhất thế giới năm 2012 của Liên đoàn Điền kinh quốc tế (IAAF) công bố vào chiều 24.11 (giờ VN) tại buổi gala ở khách sạn Pullman Skipper, Barcelona (Tây Ban Nha).

(TNO) “Vua nước rút” Usain Bolt tiếp tục được lưu danh vào lịch sử điền kinh thế giới, sau khi được bình chọn là vận động viên (VĐV) nam xuất sắc nhất thế giới năm 2012 của Liên đoàn Điền kinh quốc tế (IAAF) công bố vào chiều 24.11 (giờ VN) tại buổi gala ở khách sạn Pullman Skipper, Barcelona (Tây Ban Nha).

>> “Tia chớp” Bolt chuẩn bị mở nhà hàng “độc”
>> Vidic và Evra sợ mất vị trí vào tay... Usain Bolt
>> Usain Bolt hoàn tất cú ăn ba

 
Usain Bolt (bìa phải) và Allyson Felix tại buổi gala trao giải nam - nữ VĐV xuất sắc nhất năm - Ảnh: AFP 

Kết quả này ít làm ai bất ngờ bởi Bolt đã có một năm đầy rực rỡ ở Olympic 2012 để vượt qua VĐV David Rudisha của Kenya (người đang giữ kỷ lục chạy 800m) và “ông hoàng” 110m vượt rào Aries Merritt đến từ Mỹ. Với giải thưởng này, VĐV Jamaica đi vào lịch sử điền kinh thế giới với lần thứ 4 trong 5 năm trở thành “số 1” của năm (trước đó Bolt đoạt giải thưởng này vào năm 2008, 2009 và 2011).

Tại Olympic 2012, Bolt đã khiến thế giới phải thán phục khi bảo vệ thành công 2 chiếc huy chương vàng (HCV) ở cự ly 100m, 200m đoạt được tại Olympic 2008 và giữ kỷ lục ở 2 cự ly này, bên cạnh việc cùng đồng đội phá kỷ lục nội dung 4x100m tiếp sức với thành tích 36,84 giây.

Thành tích chói sáng trên đưa Bolt trở thành VĐV điền kinh xuất sắc nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, “Tia chớp” Bolt dường như chưa bằng lòng với những gì đạt được khi ở tuổi 26, nhưng anh vẫn đang lên kế hoạch để tiếp tục chinh phục Olympic 2016. Thậm chí còn bày tỏ ý định muốn trở thành VĐV nhảy xa, bóng chày và bóng đá chuyên nghiệp.

Trong khi đó, Allyson Felix (Mỹ) được bình chọn là VĐV nữ xuất sắc năm 2012 của IAAF. Felix - người từng vô địch thế giới cự ly 200m ở các năm 2005, 2007 và 2009 - xứng đáng đoạt được giải thưởng trên khi cô trở thành VĐV nữ đầu tiên kể từ năm 1998 đoạt 3 HCV ở một kỳ Olympic.

Mùa hè vừa qua, ngoài chiếc HCV cự ly 200m, Felix còn góp phần trong chiến thắng ở cự ly 4x100m và 4x400m tiếp sức tại Olympic London.

Với việc chiến thắng trong cuộc bình chọn, ngoài hiện vật, Bolt và Felix còn nhận được tiền thưởng 100.000 USD trong buổi lễ trao giải, một trong những phần của lễ kỷ niệm 100 năm thành lập của IAAF.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.