Vận động viên không quốc tịch ở Olympic

23/07/2012 03:00 GMT+7

VĐV marathon Guor Marial (ảnh) trở thành trường hợp hy hữu tham dự Olympic London khi không đại diện cho đất nước nào vì không có hộ chiếu. Sự hiện diện của Guor Marial tại Anh sẽ là một sự kiện đáng nhớ trong lịch sử Olympic khi VĐV 28 tuổi này sẽ tranh tài dưới lá cờ của Olympic.

VĐV marathon Guor Marial (ảnh) trở thành trường hợp hy hữu tham dự Olympic London khi không đại diện cho đất nước nào vì không có hộ chiếu. Sự hiện diện của Guor Marial tại Anh sẽ là một sự kiện đáng nhớ trong lịch sử Olympic khi VĐV 28 tuổi này sẽ tranh tài dưới lá cờ của Olympic.

Bởi dù là một trong 4 VĐV được xem là tham dự độc lập, nhưng trường hợp của Guor Marial đặc biệt nhất. Theo AFP, khi còn nhỏ, Guor Marial phải sống trong những hang động và chạy trốn các trại lao động hành hạ trẻ em ở Sudan (nay là Nam Sudan) khi quốc gia đang bị tàn phá bởi chiến tranh.

 Vận động viên không quốc tịch ở Olympic
Ảnh: Cyclones.com

Sau đó, anh đến Mỹ và sống trong các trại tị nạn. Tuy nhiên, do Nam Sudan mới độc lập nên chưa trở thành thành viên của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và bản thân VĐV này cũng chưa có hộ chiếu ở Mỹ, nên Guor Marial không đủ điều kiện để đại diện quốc gia nào tranh tài ở Olympic London. Dẫu vậy, sau khi đoạt ngôi á quân trong cuộc thi chạy marathon của Đại học bang Iowa, Guor Marial được IOC đặc cách cho tham dự Olympic.

T.Nguyên

>> Bên lề Olympic London 22.7.2012
>> Lê Quang Liêm rước đuốc Olympic London
>> Vòng loại Olympic London 2012: Cơ hội lớn cho tuyển nữ VN
>> Vòng loại thứ nhất Olympic London 2012: Nữ VN thắng đậm Hồng Kông!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.