VĐV phải tự xử lý tình huống

10/03/2010 10:06 GMT+7

Giải xe đạp truyền hình Bình Dương là giải lần đầu tiên xe đạp Việt Nam áp dụng luật không cho phép VĐV, HLV sử dụng bộ đàm trong thi đấu. Quy định này đã được Liên đoàn xe đạp thế giới (UCI) sử dụng tại các giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu của mình. Là giải không nằm trong hệ thống thi đấu UCI nhưng Liên đoàn xe đạp VN đã quyết định áp dụng và đã tạo nên những hiệu ứng khác nhau.

Hình ảnh HLV dùng bộ đàm chỉ đạo VĐV đã thành dĩ vãng

Giải xe đạp truyền hình Bình Dương là giải lần đầu tiên xe đạp Việt Nam áp dụng luật không cho phép VĐV, HLV sử dụng bộ đàm trong thi đấu. Quy định này đã được Liên đoàn xe đạp thế giới (UCI) sử dụng tại các giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu của mình. Là giải không nằm trong hệ thống thi đấu UCI nhưng Liên đoàn xe đạp VN đã quyết định áp dụng và đã tạo nên những hiệu ứng khác nhau.

Ông Đoàn Kim Phách – TTK Liên đoàn xe đạp – mô-tô Việt Nam cho biết, UCI chính thức ra quy định từ tháng 11.2009. Nhằm giúp cho các cua-rơ VN làm quen quy định này để khỏi bỡ ngỡ khi ra nước ngoài thi đấu, BTC chính thức áp dụng vào giải. Khi cua-rơ  thi đấu không bộ đàm, họ phải tự xử lý tình huống trên đường đua thay vì báo cáo và chờ các HLV chỉ đạo và thực hiện như một chiếc máy.

HLV Đỗ Thành Đạt (BVTV Sài Gòn) cho biết, do chưa quen quy định này nên các VĐV còn lạ lẫm. Tuy nhiên theo ông Đạt, quy định này có lợi cho VĐV bởi họ phải tự điều chỉnh, xử lý chiến thuật trên đường đua. Nhờ đó giúp các VĐV thi đấu độc lập, nhanh nhạy và tay đua nào có tư duy chiến thuật tốt sẽ chiếm nhiều lợi thế so với đối thủ. Bất lợi của quy định là HLV không thể truyền đạt chiến thuật mỗi khi xảy ra tình huống bất ngờ trên đường đua. Giải pháp là các HLV phải trao đổi rất kỹ với VĐV về tất cả các tình huống có thể xảy ra ngay trước chặng đua để các cua-rơ tuân thủ khi xung trận.

 Trong khi đó, HLV Trần Văn Quýt (Domesco Đồng Tháp) cho biết, việc áp dụng quy định không cho sử dụng bộ đàm sẽ làm nhiều cua-rơ ở tỉnh, vốn thường xuyên thi đấu nhờ chỉ đạo của HLV, khó khăn nhiều trong việc xử lý tình huống. Do trí nhớ không tốt nên những tay đua này không biết xử lý ra sao mỗi khi gặp tình huống tương tự (với những chỉ đạo của HLV trước chặng đua) phát sinh thực tế trên đường đua. Dù vậy ông Quýt cho rằng, quy định này do UCI đưa ra và việc BTC áp dụng sẽ có “lợi nhiều hơn hại” cho các tay đua VN.

Hình ảnh các HLV, VĐV xe đạp với chiếc bộ đàm bên tai sẽ chính thức khép lại đối với xe đạp VN.

Bùi Minh Thụy phát pháo

Ở chặng khai mạc giải xe đạp truyền hình Bình Dương từ Quảng Trị đi Huế (71km), cua-rơ Bùi Minh Thụy (ADC-truyền hình Vĩnh Long) đã đoạt ngôi thắng chặng với thành tích 1g27’55” (tốc độ trung bình 48,455 km/g). Thành tích này giúp Bùi Minh Thụy tạm giữ chiếc áo vàng sau chặng 1 đồng thời giúp ê-kíp ADC-truyền hình Vĩnh Long dẫn đầu danh hiệu đồng đội. Áo xanh xuất sắc tạm thời do Đỗ Tuấn Anh nắm giữ với 19 điểm, hơn 1 điểm so với Bùi Minh Thụy. Hôm nay diễn ra chặng đua thứ hai từ Huế đi Đà Nẵng dài 100km. Đây cũng là chặng đua quyết định chiếc áo đỏ vua leo núi bởi các cua-rơ sẽ chinh phục 3 ngọn đèo: Phú Gia, Phước Tượng và Hải Vân.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.