Vettel chiến thắng tại Singapore Grand Prix 2012

23/09/2012 23:27 GMT+7

(TNO) Đương kim vô địch Sebastian Vettel đã về nhất ở chặng 14 Singapore Grand Prix của cuộc đua thể thức 1 (F1) mùa giải 2012, diễn ra đêm 23.9 (giờ VN) sau khi Lewis Hamilton bỏ cuộc vì gặp sự cố về kỹ thuật.

(TNO) Đương kim vô địch Sebastian Vettel đã về nhất ở chặng 14 Singapore Grand Prix của cuộc đua thể thức 1 (F1) mùa giải 2012, diễn ra đêm 23.9 (giờ VN) sau khi Lewis Hamilton bỏ cuộc vì gặp sự cố về kỹ thuật.

>> Cựu tay đua F1 giành HCV Paralympic 2012
>> Từ tay đua F1 trở thành VĐV dự Paralympic
>> Vettel đi vào vào lịch sử F1

 
Lần thứ 2 liên tiếp tay đua người Đức Vettel về nhất ở Singapore Grand Prix - Ảnh: Reuters

Giành được vị trí pole (vị trí xuất phát đầu tiên), Hamilton đã tận dụng lợi thế của mình triệt để khi luôn ở vị trí dẫn đầu và kiểm soát tình thế mặc dù Vettel của đội Red Bull đeo bám rất sát.

Tuy nhiên, sự cố bất ngờ xảy ra với Hamilton (người chiến thắng ở vòng 13 tại Ý) khi hộp số của xe bị hỏng ở vòng đua thứ 23 buộc tay đua người Anh phải bỏ cuộc.

Ngoài Hamilton, huyền thoại của đường đua F1 Michael Schumacher (đội Mercedes) cũng rút lui ở vòng 38 sau khi va chạm với xe của Jean-Eric Vergne (đội Toro Rosso-Ferrari). Trước đó, ở vòng 30 và 36, lần lượt Maldonado (đội Williams-Renault) và Karthikeyan (HRT-Cosworth) cũng rời cuộc chơi với những sự cố khác nhau.

Tận dụng lợi thế Hamilton bỏ cuộc, tay đua người Đức Sebastian Vettel duy trì vị trí dẫn đầu để cán đích đầu tiên mà không gặp bất kỳ thách thức nào với thành tích 2 giờ 26,144 giây sau 61 vòng đua có tổng chiều dài 309,087 km.

Về thứ 2 là tay đua Jenson Button của McLaren với thành tích chậm hơn Vettel 8,595 giây, trong khi Fernando Alonso của Ferrari (người hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng cá nhân mùa giải năm nay) về thứ 3 với thành tích kém hơn 15,227 giây.

 
Tay đua người Anh Lewis Hamilton bỏ cuộc tại giải Singapore Grand Prix 2012 vì gặp sự cố về động cơ - Ảnh: Reuters

Đây là chiến thắng thứ 2 của Vettel ở mùa giải năm nay và cũng là lần thứ 2 liên tiếp tay đua người Đức về nhất ở Singapore Grand Prix.

Với 25 điểm cho tay đua về nhất vòng 14, Vettel vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng cá nhân sau 14 chặng đua với 165 điểm, trong khi Alonso giữ vững vị trí dẫn đầu với 194 điểm. Vị trí thứ 3 thuộc về Kimi Raikkonen (149 điểm - đội Lotus-Renault), thứ 4 là Hamilton với 142 điểm.

Chiến thắng có phần may mắn ở Singapore Grand Prix giúp Vettel sống lại hy vọng bảo vệ ngôi vô địch khi mùa giải vẫn còn 6 chặng đua.

Ở bảng xếp hạng các đội đua, Red Bull (298 điểm) tiếp tục dẫn đầu, xếp sau là McLaren (261 điểm) và Ferrari (245 điểm).

Sau chặng đua này, các tay đua sẽ có 10 ngày để chuẩn bị bước vào chặng 15 ở diễn ra ở Nhật Bản từ ngày 5 - 7.10.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.