Vettel đi vào lịch sử F1

27/11/2012 03:00 GMT+7

Sebastian Vettel (đội Red Bull) đã viết nên lịch sử của làng đua xe công thức 1 (F1) khi trở thành tay đua trẻ nhất 3 năm liên tiếp giành ngôi vô địch sau chặng đua cuối cùng tại Sao Paulo (Brazil) thuộc mùa giải 2012 kết thúc hôm qua.

Sebastian Vettel (đội Red Bull) đã viết nên lịch sử của làng đua xe công thức 1 (F1) khi trở thành tay đua trẻ nhất 3 năm liên tiếp giành ngôi vô địch sau chặng đua cuối cùng tại Sao Paulo (Brazil) thuộc mùa giải 2012 kết thúc hôm qua.

Dù có lợi thế rất lớn khi hơn đối thủ Fernando Alonso của Ferrari 13 điểm, nhưng trong 71 vòng đua (tổng chiều dài 305,9 km) ở Sao Paulo, Vettel luôn đứng trước nguy cơ bị tay đua Tây Ban Nha soán ngôi. Nỗi ám ảnh bỏ cuộc sớm xảy đến ngay ở vòng đầu tiên khi Vettel bị rớt xuống vị trí cuối cùng sau pha va chạm với Bruno Senna của đội Williams, trong khi Alonso vững vàng ở vị trí thứ 3.

Tuy nhiên, với tài năng của mình, tay đua trẻ người Đức đã tạo bước ngoặt ở vòng 19 khi vượt lên góp mặt ở top dẫn đầu và cuối cùng cán đích ở vị trí thứ 6 để có thêm 8 điểm và giành chức vô địch với khoảng cách sát nút 3 điểm so với Alonso trên bảng tổng sắp (281 so với 278).

N.Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.