Vettel đi vào vào lịch sử F1

10/10/2011 00:00 GMT+7

Tay đua Sebastian Vettel của đội Red Bull đã chính thức đăng quang giải đua xe công thức 1 (F1) mùa giải năm nay trước 4 chặng đua mặc dù chỉ về thứ 3 ở chặng đua thứ 13 ở Japan Grand Prix tại Suzuka (Nhật Bản) diễn ra hôm qua.

Sebastian Vettel - Ảnh: AFP

Tay đua Sebastian Vettel của đội Red Bull đã chính thức đăng quang giải đua xe công thức 1 (F1) mùa giải năm nay trước 4 chặng đua mặc dù chỉ về thứ 3 ở chặng đua thứ 13 ở Japan Grand Prix tại Suzuka (Nhật Bản) diễn ra hôm qua.

Được xuất phát ở vị trí đầu tiên, Vettel tận dụng ưu thế với phong độ xuất sắc để liên tục góp mặt ở top dẫn đầu trước khi cán đích ở vị trí thứ 3 với thành tích 1 giờ 30 phút 55,4 giây. Trong khi đó, với cú tăng tốc tuyệt vời ở những vòng cuối, Jenson Button của đội McLaren về nhất với thành tích 1 giờ 30 phút 53,4 giây, vị trí thứ 2 thuộc về Fernando Alonso (đội Ferrari).

Dù không có được lần thứ 10 về nhất chặng sau 13 chặng đua ở giải năm nay, nhưng thành tích trên, Vettel đủ điều kiện để sớm đăng quang ở mùa giải 2011 bất chấp kết quả ở 4 chặng đua còn lại trong năm diễn ở Hàn Quốc, Ấn Độ, Abu Dhabi (UAE) và Brazil. Bởi với 324 điểm trên bảng tổng sắp các tay đua sau 13 chặng đua, tay đua người Đức hơn người xếp sau là Button 114 điểm, nhưng tay đua người Anh không còn cơ hội để san bằng điểm số, do theo quy định người về nhất mỗi chặng được tính 25 điểm.

Đáng nói hơn, thành tích trên đã đưa Vettel ghi tên vào lịch sử với tư cách là tay đua trẻ nhất (24 tuổi 98 ngày) giành chức vô địch F1 trong 2 năm liên tiếp và là tay đua thứ 9 bảo vệ được chức vô địch.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.