Vì sao Thạch Kim Tuấn không dự giải thế giới?

12/08/2011 00:51 GMT+7

Mấy ngày qua dư luận xôn xao việc đương kim vô địch Olympic trẻ Thạch Kim Tuấn (ảnh) (hạng cân 56 kg) không có tên trong danh sách đi tập huấn ở Bulgaria (từ tháng 8 đến tháng 11), cũng như sẽ không dự giải vô địch TG (đầu tháng 11 tại Pháp) nhằm cạnh tranh suất đến Olympic London 2012, mà chỉ tham dự SEA Games 26 tại Indonesia tháng 11. Phải chăng Tuấn chỉ cần thành tích trong khu vực mà không hướng đến mục tiêu xa hơn?

Ảnh: Thùy Linh

Mấy ngày qua dư luận xôn xao việc đương kim vô địch Olympic trẻ Thạch Kim Tuấn (ảnh) (hạng cân 56 kg) không có tên trong danh sách đi tập huấn ở Bulgaria (từ tháng 8 đến tháng 11), cũng như sẽ không dự giải vô địch TG (đầu tháng 11 tại Pháp) nhằm cạnh tranh suất đến Olympic London 2012, mà chỉ tham dự SEA Games 26 tại Indonesia tháng 11. Phải chăng Tuấn chỉ cần thành tích trong khu vực mà không hướng đến mục tiêu xa hơn?

Trao đổi với Thanh Niên, ông Đỗ Đình Kháng - Trưởng bộ môn cử tạ, cho biết việc Kim Tuấn không đi tập huấn ở Bulgaria là do chính ban huấn luyện (BHL) và bản thân lực sĩ này đề xuất. “Năm 2010, Kim Tuấn từng đi tập huấn ở Trung Quốc 2 tháng.

Sau thời gian này, BHL cho biết Kim Tuấn không thích hợp với sự thay đổi khí hậu, chế độ dinh dưỡng… nên đề xuất việc tập huấn nước ngoài với Kim Tuấn không cần thiết. Ngay cả Kim Tuấn cũng cho rằng anh không thích nghi với môi trường tập huấn nước ngoài”.

Về việc không cử Kim Tuấn đi dự giải vô địch TG mà chỉ tham dự SEA Games, ông Đỗ Đình Kháng cho hay đó chỉ là đề xuất ban đầu bởi giải vô địch TG diễn ra vào đầu tháng 11, cận kề thời gian diễn ra SEA Games. Ông nói: “Chúng tôi sẽ trao đổi với BHL, nếu HLV khẳng định Kim Tuấn đủ sức thi đấu cả giải vô địch TG lẫn SEA Games, chúng tôi sẵn sàng tạo điều kiện để lực sĩ này tham dự giải vô địch TG nhằm cạnh tranh suất tham dự Olympic London 2012. Nếu không tham dự giải vô địch TG, Kim Tuấn vẫn còn cơ hội dự tranh một số giải đấu quốc tế đầu năm 2012 để cạnh tranh tấm vé đến London. Tôi khẳng định, Kim Tuấn vẫn được chọn là mũi nhọn đầu tư của cử tạ VN”.

HLV Huỳnh Hữu Chí, người gầy dựng nên tên tuổi Thạch Kim Tuấn cho biết, theo tính toán của ông, Kim Tuấn vẫn có thể dự tranh giải vô địch TG lẫn SEA Games bởi khoảng cách giữa hai giải khoảng 7 ngày, thời gian đủ để một lực sĩ hồi phục và thi đấu bình thường.

Ngoài Thạch Kim Tuấn, hai tuyển thủ QG khác là Dương Thanh Trúc (77 kg), Nguyễn Văn Hóa (94 kg) cũng xin không đi tập huấn Bulgaria vì lý do gia đình. Do đó tuyển cử tạ VN chỉ có 2 lực sĩ gồm Quốc Toàn (56 kg), Nguyễn Thị Lợi (63 kg) dưới sự dẫn dắt của chuyên gia Danikov (Bulgaria) tham gia chuyến tập huấn lần này.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.