Việt Nam bị tước quyền tổ chức giải quyền taekwondo thế giới

05/03/2015 07:00 GMT+7

Hôm qua, Liên đoàn (LĐ) Taekwondo thế giới thông báo đến các liên đoàn thành viên “đấu thầu” lại việc tổ chức giải vô địch quyền taekwondo thế giới để thay thế cho VN, đã bị tước quyền đăng cai do không nộp lệ phí theo quy định. Lẽ ra, TP.HCM đã giành quyền tổ chức giải này vào tháng 7 tới nhưng đến nay vẫn chưa chuyển 100.000 USD lệ phí tổ chức.

Hôm qua, Liên đoàn (LĐ) Taekwondo thế giới thông báo đến các liên đoàn thành viên “đấu thầu” lại việc tổ chức giải vô địch quyền taekwondo thế giới để thay thế cho VN, đã bị tước quyền đăng cai do không nộp lệ phí theo quy định. Lẽ ra, TP.HCM đã giành quyền tổ chức giải này vào tháng 7 tới nhưng đến nay vẫn chưa chuyển 100.000 USD lệ phí tổ chức.

>> Sẽ làm rõ nghi ngờ mua bán huy chương ở môn taekwondo
>> Taekwondo Việt Nam giành HCV thế giới
>> ASIAD 2014: Hoàng Ngân chỉ giành HCB, taekwondo đoạt 2 HCĐ
>> Nghề tay trái của VĐV - Kỳ 13: “Hotboy” taekwondo khoác áo nhiếp ảnh gia
>> Taekwondo thuê chuyên gia Hàn Quốc
>> Hot-girl' taekwondo Châu Tuyết Vân hợp cùng nhạc sĩ Thanh Bùi

 VN bị tước quyền tổ chức giải quyền taekwondo thế giới
3 cô gái VN từng giành HCV quyền taekwondo thế giới - Ảnh: Xuân Thành

Đây là lần đầu tiên VN có vinh dự được tổ chức một giải vô địch taekwondo thế giới. Hai giải đấu uy tín nhất mà VN từng tổ chức là giải World Cup taekwondo năm 2000 và giải trẻ thế giới 2006.

Trao đổi với Thanh Niên, Trưởng bộ môn taekwondo TP.HCM Nguyễn Thanh Huy bày tỏ: “Không được tổ chức giải đấu vô địch thế giới là điều rất đáng tiếc, vì mất cơ hội tăng uy tín cho taekwondo VN. Với tiềm lực của TP.HCM cũng như VN thì chúng ta chỉ đủ sức tổ chức được giải vô địch quyền thế giới, nhưng bây giờ đã để vuột. Còn giải vô địch đối kháng thế giới thì gần như không thể vì phải đóng lệ phí đến vài trăm nghìn USD”.

Còn ông Trương Ngọc Để, Chủ tịch LĐ Taekwondo VN và cũng là người đứng ra thương thuyết với LĐ Taekwondo thế giới để giúp TP.HCM nhận được quyền đăng cai, nói: “Để được LĐ Taekwondo thế giới tín nhiệm trao quyền tổ chức là điều rất khó khăn. Bỏ mất cơ hội này, không biết đến bao giờ VN nói chung và TP.HCM nói riêng mới có thể nhận được giải đấu uy tín như thế này.

Có rất nhiều nguyên nhân chúng tôi không thể thống nhất được với nhau chứ không chỉ chuyện lệ phí. Nguyên nhân là gì thì chúng tôi chưa thể nói ra ở thời điểm này vì nó thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM. Nhưng nói gì thì nói, khi không thể tổ chức giải đấu này, chúng ta đã gặp thiệt thòi rất lớn…”.

 

Quang Huy 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.