Việt Nam đoạt 2 HCV

11/10/2010 23:45 GMT+7

Giải diễn ra từ ngày 8 đến 10.10 tại Tashkent, Uzbekistan với sự tham dự của 447 võ sĩ (194 nữ) đến từ 59 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Giải diễn ra từ ngày 8 đến 10.10 tại Tashkent, Uzbekistan với sự tham dự của 447 võ sĩ (194 nữ) đến từ 59 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ở ngày đấu đầu tiên (8.10), Lê Anh Minh đã giành được HCB nội dung đơn nam lứa tuổi trẻ, HCV nội dung này thuộc về võ sĩ Hàn Quốc Wang-Kon Hwang. Ở nội dung đơn nữ trẻ, Nguyễn Minh Tú giành HCĐ. Ngày đấu thứ 2, Nguyễn Đình Toàn và Nguyễn Minh Tú đã giành được HCV nội dung đôi nam nữ. Ngày đấu cuối cùng, bộ ba Nguyễn Thị Thu Ngân, Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim đã mang về HCV thứ 2 cho taekwondo VN ở nội dung đồng đội nữ.

Như vậy, với tổng cộng 2 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ, taekwondo VN đã tái lập thành tích ở giải năm 2009 diễn ra tại Ai Cập.

H.Tường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.