Việt Nam giành 2 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ

12/10/2010 09:06 GMT+7

Hai chiếc HCV của VN đạt được tại giải cũng là chiến công của các võ sĩ đã giành được tại SEA Games 25 cách đây gần 1 năm tại thủ đô nước Lào.

Bộ đôi Nguyễn Đình Toàn - Nguyễn Minh Tú

Hai chiếc HCV của VN đạt được tại giải cũng là chiến công của các võ sĩ đã giành được tại SEA Games 25 cách đây gần 1 năm tại thủ đô nước Lào.

Bộ đôi Nguyễn Đình Toàn và Nguyễn Minh Tú đứng lên bục cao nhất ở nội dung đôi nam nữ, còn bộ ba Nguyễn Thị Thu Ngân - Châu Tuyết Vân - Nguyễn Thị Lệ Kim đem về tấm HCV thứ 2 ở nội dung đồng đội nữ.

Chiếc HCB do công của võ sĩ trẻ Lê Anh Minh giành được ở nội dung đơn nam và HCĐ cũng thuộc về một võ sĩ ở nội dung dành cho lứa tuổi trẻ: Nguyễn Minh Tú (đơn nữ).

Giải diễn ra từ ngày 8 đến 10.10 tại thủ đô Tashkent, Uzbekistan với sự tham dự của 447 võ sĩ (194 nữ) đến từ 59 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thành tích 2 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ này cũng bằng với thành tích của tuyển quyền taekwondo VN giành được tại giải VĐTG 2009 diễn ra ở Ai Cập.

H.Khoa 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.