Việt Nam lại vô địch toàn đoàn

11/08/2010 09:07 GMT+7

Sau 5 ngày tranh tài tại nhà thi đấu TDTT TP Thanh Hóa, giải vô địch Pencak Silat Đông Nam Á lần 3-2010 kết thúc với ngôi đầu vẫn thuộc về tuyển VN với 14 HCV, 5 HCB và 3 HCĐ; xếp trên Malaysia (6, 9, 5) và Brunei (2, 1, 7).

Nguyễn Thị Phương Thủy (phải) vô địch hạng cân 65kg - Ảnh: M.H

Sau 5 ngày tranh tài tại nhà thi đấu TDTT TP Thanh Hóa, giải vô địch Pencak Silat Đông Nam Á lần 3-2010 kết thúc với ngôi đầu vẫn thuộc về tuyển VN với 14 HCV, 5 HCB và 3 HCĐ; xếp trên Malaysia (6, 9, 5) và Brunei (2, 1, 7).

Hai vị trí cuối cùng thuộc về Singapore (0, 7, 6) và Đông Timor (0, 0, 5). Giải lần này quy tụ 95 võ sĩ nam, nữ đến từ 5 quốc gia (thiếu đội mạnh là Indonesia) tranh tài ở 16 hạng cân đối kháng và 6 bộ huy chương nội dung quyền. Đây cũng là lần thứ ba liên tiếp, VN xếp nhất toàn đoàn khu vực.

Dù vắng Indonesia nhưng đoàn chủ nhà có thể hài lòng với việc tung ra đội hình trẻ và đã thành công với những gương mặt mới như: Lê Thị Phi Nga, Nguyễn Văn Hoàng, Diệp Ngọc Vũ Minh, Nguyễn Thị Giang, Hồ Thị Lam Hương, Trần Quốc Toàn, Lê Sỹ Kiên… (giành 10 trong tổng số 11 HCV ở nội dung đối kháng).

Hiếu Dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.