Việt Nam lần đầu tham dự giải quyền muay quốc tế

16/03/2010 08:39 GMT+7

Đội tuyển muay TP.HCM, đại diện VN, gồm 5 võ sĩ Lê Hữu Phúc (51kg, HCĐ ĐH Võ thuật châu Á lần 1-2009), Nguyễn Phú Long (54kg), Nguyễn Trần Duy Nhất (57kg, HCV Asian Indoor Games 3, HCB SEA Gmes 25), Võ Văn Đài (60kg, HCĐ ĐH Võ thuật châu Á lần 1-2009) và Phan Thị Ngọc Linh (57kg nữ, HCB ĐH Võ thuật châu Á lần 1-2009) cùng trưởng đoàn Trương Ngọc Để và HLV trưởng Giáp Trung Thang đã đến Thái Lan dự tranh cùng lúc Festival quyền Muay thế giới năm 2010 (từ ngày 16 đến 17.3 tại Ayuthaya với sự tham dự của 30 quốc gia và vùng lãnh thổ) và giải muay VĐTG (từ ngày 19 đến 26.3 tại Bangkok với 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài).

Đội tuyển muay TP.HCM, đại diện VN, gồm 5 võ sĩ  Lê Hữu Phúc (51kg, HCĐ ĐH Võ thuật châu Á lần 1-2009), Nguyễn Phú Long (54kg), Nguyễn Trần Duy Nhất (57kg, HCV Asian Indoor Games 3, HCB SEA Gmes 25), Võ Văn Đài (60kg, HCĐ ĐH Võ thuật châu Á lần 1-2009) và Phan Thị Ngọc Linh (57kg nữ, HCB ĐH Võ thuật châu Á lần 1-2009) cùng trưởng đoàn Trương Ngọc Để và HLV trưởng Giáp Trung Thang đã đến Thái Lan dự tranh cùng lúc Festival quyền Muay thế giới năm 2010 (từ ngày 16 đến 17.3 tại Ayuthaya với sự tham dự của 30 quốc gia và vùng lãnh thổ) và giải muay VĐTG (từ ngày 19 đến 26.3 tại Bangkok với 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài).

Tại sự kiện đầu tiên, muay Việt Nam tham dự với 1 võ sĩ là Nguyễn Trần Duy Nhất (ảnh). Theo điều lệ của giải, các võ sĩ sẽ trình bày bài quyền của mình theo kiểu so đài với thời lượng kéo dài 2 phút. Ở sự kiện thứ hai, giải đấu này chia làm 2 đối tượng nghiệp dư và chuyên nghiệp.

Nội dung nghiệp dư chia làm 2 thành phần dự tranh: lứa tuổi trẻ (từ 15 đến 18 tuổi) và lứa tuổi vô địch (từ 19 đến dưới 35 tuổi). Mục tiêu của muay Việt Nam là phấn đấu có huy chương ở giải vô địch nghiệp dư.

Hoàng Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.