Việt Nam lần đầu tổ chức boxing nhà nghề

12/08/2018 08:02 GMT+7

Chưa đầy 1 năm thành lập, Liên đoàn boxing TP.HCM đã xây dựng được hệ thống giải đấu mang tên Pro Boxing Tournament với thể thức thi đấu chuyên nghiệp, có tính điểm xếp hạng…là giải đấu boxing theo hướng nhà nghề đầu tiên ở Việt Nam.

Sáng nay, Liên đoàn boxing TP.HCM công bố giải Boxing HBF lần 1 (còn có tên gọi khác là Pro Boxing Tournament) với thể thức thi đấu chuyên nghiệp. Đối tượng tham dự là tất cả các võ sĩ trên 18 tuổi cư trú hợp pháp tại Việt Nam (không phân biệt quốc tịch).

Công bố  giải Pro Boxing Tournament tại TP.HCM, ảnh: Ngọc Mai

Chủ tịch Liên đoàn boxing TP.HCM Nguyễn Đức An Sơn cho biết phong trào boxing tại TP.HCM đang phát triển mạnh mẽ, nhiều VĐV tiềm năng. Do đó chúng tôi quyết tâm tổ chức giải đấu theo chuẩn của Liên đoàn boxing quốc tế với kỳ vọng tìm kiếm tài năng cho boxing Việt Nam đồng thời giúp boxing phát triển mạnh hơn nữa theo con đường chuyên nghiệp.

Việt Nam đang có võ sĩ boxing Trần Văn Thảo giữ đai WBC châu Á, ảnh: Trân Quý 

Dự kiến Pro Boxing Tournament diễn ra mỗi 2 tháng 1 lần, mỗi lần sẽ có 10 cặp đấu với phần thưởng cũng khá hấp dẫn: thắng được 10 triệu đồng, thua được 5 triệu đồng, thắng bằng knock-out được thưởng thêm 2 triệu đồng.

Do lần đầu tổ chức nên Pro Boxing Tournament lần 1 tại CLB Lan Anh ngày 30.9 tới, Ban tổ chức sẽ tiến hành phân hạng bằng cách cho đấu thử trình độ để chọn ra 10 cặp đấu ngang tài ngang sức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.