Việt Nam tích cực vận động đăng cai ASIAD 2019

21/10/2012 17:12 GMT+7

(TNO) Tại cuộc họp ngày 21.10 của Liên đoàn thế thao Đông Nam Á (SEAGF) diễn ra tại Bangkok, Thái Lan, đoàn Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) gồm Phó chủ tịch thường trực Hoàng Vĩnh Giang và Tiến sĩ Võ Danh Hải đã trao quà và thư của Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Hoàng Tuấn Anh cho đại diện các quốc gia trong khu vực và kêu gọi các nước ủng hộ Việt Nam trong việc đăng cai ASIAD 2019.

(TNO) Tại cuộc họp ngày 21.10 của Liên đoàn thế thao Đông Nam Á (SEAGF) diễn ra tại Bangkok, Thái Lan, đoàn Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) gồm Phó chủ tịch thường trực Hoàng Vĩnh Giang và Tiến sĩ Võ Danh Hải đã trao quà và thư của Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Hoàng Tuấn Anh cho đại diện các quốc gia trong khu vực và kêu gọi các nước ủng hộ Việt Nam trong việc đăng cai ASIAD 2019.

>> Anh ruột Tổng thống Iran làm Chủ tịch danh dự của Liên đoàn Vovinam châu Á
>> Thêm một thử thách cho Vovinam

Tướng Charouck Arirachakaran - Phó chủ tịch Hội đồng thể thao châu Á phụ trách Đông Nam Á, Chủ tọa Hội nghị đã chúc mừng Việt Nam khi được Chính phủ ủng hộ cho việc phát triển thể thao thông qua việc tổ chức các kỳ tranh tài thể thao đẳng cấp châu lục và tin tưởng Việt Nam sẽ có nhiều thuận lợi trong việc thuyết phục các quốc gia đồng thuận, vì có kinh nghiệm tổ chức nhiều kỳ thể thao thành công như SEA Games, ASIAN Indoor Games...

Trước đó, tại Liên hoan Võ thuật thế giới tại đảo Kish, Iran, ông Ali Abadi - Chủ tịch Ủy ban Olympic Iran, đã hết sức vui mừng và thể hiện sự ủng hộ của Iran trong việc Việt Nam đăng cai ASIAD 2019, khi nhận thư của chủ tịch VOC. Nhiều quốc gia trong châu lục tham dự Festival như Pakistan, Turmenistan, Ấn độ cũng đã bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối Việt Nam trong cuộc vận động này.

Được biết, cả ba quốc gia đang chạy nước rút trong cuộc vận động giành quyền đăng cai ASIAN Games 18 -2019 gồm Indonesia, Các tiểu vương quốc Ả Rập và Việt Nam, sẽ phải tranh đua quyết liệt tại cuộc họp của OCA tại Macau vào đầu tháng 11 tới.

Theo Tổng thư ký Ủy ban Olympic Indonesia, ông Timbul Thomas Lubis thì đoàn của Indonesia tham dự cuộc vận động này tại Macau lên đến 30 thành viên.

Hoàng Triiều

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.