Việt Nam vào bán kết bóng chuyền nữ U.23 châu Á 2019

20/07/2019 09:36 GMT+7

Giành chiến thắng ấn tượng 3-1 trước Kazakhstan, các cô gái Việt Nam đoạt vé vào bán kết, chạm trán CHDCND Triều Tiên ở giải bóng chuyền vô địch nữ U.23 châu Á tại Hà Nội.

Trước Kazakhstan được đánh giá không quá vượt trội, U.23 Việt Nam với sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ tại Nhà thi đấu Gia Lâm đã nhập cuộc tưng bừng, giành chiến thắng áp đảo 25/14 ở ván 1.
Thế trận xoay chiều ở ván hai khi Kazakhstan bắt đầu hóa giải được lối chơi của Việt Nam bằng bắt bài chuyền hai Thu Hoài cùng mũi đánh chủ lực Thanh Thúy. Bị đối thủ dẫn trước 10/6, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đưa chuyền hai Lâm Oanh thay Thu Hoài nhằm làm mới khả năng tấn công của U.23 Việt Nam. Có thời điểm các cô gái chủ nhà rút ngắn cách biệt xuống chỉ còn 1 điểm (15/16) nhưng Kazakhstan chơi đầy nỗ lực nên được đền đáp bằng chiến thắng 25/19, cân bằng tỷ số 1-1.

U.23 Việt Nam nhiều lần lỗi bước một

AVC

Khó khăn tiếp tục đến với U.23 Việt Nam ở ván ba khi để Kazakhstan liên tục dẫn điểm 14/9, 12/6. Để khắc phục lỗi bắt bước một quá yếu, HLV Tuấn Kiệt đưa Lê Thị Yến vào hỗ trợ. Thanh Thúy có dấu hiệu đuối sức cũng được thay ra nghỉ ngơi. Kim Thanh và đặc biệt là Bích Thủy với những pha chắn lưới hiệu quả đã giúp Việt Nam cân bằng được điểm số 17/17 trước khi giành chiến thắng ngoạn mục 25/21.

Các cô gái Việt Nam có ván đấu thứ ba bùng nổ

AVC

Tinh thần suy sụp sau khi để thua ngược ván ba khiến các cầu thủ Kazakhstan chơi dưới sức ở ván tư trong khi các cầu thủ chủ nhà càng chơi càng hay, giành chiến thắng dễ dàng 25/16, qua đó thắng lợi chung cuộc 3-1.
Với 21 điểm, Kim Thanh là người ghi nhiều điểm nhất cho U.23 Việt Nam, tiếp đến là Thanh Thúy (14 điểm), Dương Thị Hên (13), Bích Thủy (12), Nguyễn Thị Trinh (10).

Kim Thanh (áo vàng) ghi nhiều điểm nhất cho U.23 Việt Nam trong trận thắng Kazakhstan

AVC

Đối thủ của U.23 Việt Nam ở bán kết diễn ra lúc 17 giờ 30 hôm nay là CHDCND Triều Tiên, đội đã thắng New Zealand 3-0 ở tứ kết. Triều Tiên được đánh giá nhỉnh hơn nhưng các cô gái Việt Nam sẵn sàng gây bất ngờ để lần đầu vào chung kết U.23 châu Á. Trận bán kết còn lại diễn ra giữa Trung Quốc gặp Thái Lan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.