Vinh danh Bolt, Serena và Clijsters

12/03/2010 09:16 GMT+7

Với việc giành được 3 HCV, trong đó có 2 kỷ lục thế giới mới được thiết lập trên đường chạy 100 và 200 mét tại giải Vô địch điền kinh thế giới diễn ra tại Đức trong năm 2009, nam vận động viên người Jamaica, Usain Bolt lần thứ 2 được trao giải thưởng Laureus World Sports ở hạng mục dành cho nam VĐV xuất sắc nhất trong năm.

Usain Bolt và Serena hân hoan với giải thưởng cá nhân cao quý nhất

Với việc giành được 3 HCV, trong đó có 2 kỷ lục thế giới mới được thiết lập trên đường chạy 100 và 200 mét tại giải Vô địch điền kinh thế giới diễn ra tại Đức trong năm 2009, nam vận động viên người Jamaica, Usain Bolt lần thứ 2 được trao giải thưởng Laureus World Sports ở hạng mục dành cho nam VĐV xuất sắc nhất trong năm.

Trong khi đó, chủ nhân của giải thưởng nữ VĐV xuất sắc nhất đã thuộc về tay vợt người Mỹ Serena Williams. Năm 2009 vừa là một năm thi đấu thành công mỹ mãn với Serena khi cô đăng quang tại giải Australian Open và Wimbledon, đồng thời giành lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng quần vợt nữ. Đây là lần thứ 2 Serena nhận được giải thưởng danh giá này.

Ở hạng mục “Sự trở lại ngoạn mục nhất trong năm” của Laureus World Sports Awards, không ai xứng đáng nhận được giải thưởng này hơn Kim Clijsters. Tay vợt người Bỉ sau 2 năm vắng bóng trong làng banh nỉ (để kết hôn và sinh em bé) đã xuất sắc vượt qua nhiều tên tuổi để bước lên bục cao nhất tại giải US Open 2009.

P.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.