Đoàn phóng viên VN đến Anh tham quan việc tổ chức cá cược năm 2007 - Ảnh: Thanh Tùng |
Bà Mae Mua - Giám đốc Công ty tiếp thị thể thao Strata, người cách đây vài năm đã từng tham gia tư vấn và giới thiệu chuyên gia từ nước ngoài sang VN giúp Bộ Tài chính hiểu thêm về cá cược bóng đá hợp pháp, đã trả lời phỏng vấn Thanh Niên vào hôm qua.
* Bộ Tài chính và Bộ Công an đang rất thận trọng xúc tiến việc hình thành thị trường cá cược bóng đá hợp pháp tại VN. Theo bà, thời điểm nào có thể coi là thích hợp để cho ra đời trung tâm cá độ hợp pháp này?
- So với nhiều nước trên thế giới, VN thật sự là một thị trường rộng lớn và có tiềm năng.
Chính vì vậy, 3 năm trước đây, dự án về cá cược bóng đá hợp pháp đã được khởi xướng. Các chuyên gia về cá cược từ Anh, Singapore đã đến đây để tìm hiểu. Hội nghị với chủ đề này cũng được tổ chức với sự chủ trì của lãnh đạo ngành thể thao. Một số phóng viên cũng đã được mời ra nước ngoài để tận mắt chứng kiến cách thức các nước mở cá độ bóng đá. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, mặc dù các nhà đầu tư sẵn sàng đổ tiền vào VN nhưng Nhà nước chưa đồng ý. Suốt thời gian qua, VN đã quá lãng phí khi để nguồn tiền khổng lồ từ cá cược bất hợp pháp trôi ra nước ngoài. Một điều ai cũng biết là hiện tại, số lượng người cá độ “chui” ở VN vô cùng lớn. Vậy tại sao không tạo một sân chơi công khai, hợp pháp. Singapore, một nước nhỏ bé và có luật pháp rất nghiêm khắc cũng đã mở cá độ hợp pháp từ lâu. Theo tôi, đã đến thời điểm chín muồi để VN có riêng thị trường cá độ bóng đá hợp pháp. Đừng nên né tránh nó nữa.
|
* Là người khá am hiểu lĩnh vực hiện còn được coi là nhạy cảm tại VN và cũng đã tiếp xúc với một số công ty cá cược trên thế giới, xin bà cho biết để mở cá cược hợp pháp, VN cần phải làm gì?
- Như tôi đã nói ở trên, VN cần mau chóng hợp thức hóa cá độ bóng đá. Nó không chỉ hạn chế được tiêu cực mà còn đem lại cái lợi rất lớn về kinh tế cho Nhà nước. Tuy nhiên, khi đã xác định mở ra cánh cửa này thì điều quan trọng nhất là cách quản lý. Một trung tâm cá độ bóng đá nhất thiết phải có máy móc tân tiến để quản lý phần mềm. Nhưng máy móc cũng không thể bằng người điều hành chúng. Cá cược mang lại lợi nhuận rất cao và đi kèm với nó là tính rủi ro cũng rất cao. Nhà quản lý phải có kinh nghiệm, nhạy bén và đặc biệt phải phân tích được thị trường. Vấn đề này rất khó, phức tạp. Tôi lấy ví dụ, trước một trận đấu nào đó, bỗng nhiên thấy rất nhiều người đổ xô vào “bắt” một đội, ngay lập tức nhà quản lý phải “ngửi” được sự bất thường và phải điều tra được tại sao lại có hiện tượng này. Sau đó phải xử lý ngay bằng cách hoặc không cho cá độ trận đó nữa, hoặc giảm tỷ lệ, hạn chế số người cá cược đội trên.
* Xin bà phân tích kỹ hơn?
Suốt thời gian qua, VN đã quá lãng phí khi để nguồn tiền khổng lồ từ cá cược bất hợp pháp trôi ra nước ngoài. Một điều ai cũng biết là hiện tại, số lượng người cá độ “chui” ở VN vô cùng lớn. Vậy tại sao không tạo một sân chơi công khai, hợp pháp
|
* Một HLV đã nói với chúng tôi rằng, nếu mở cá độ hợp pháp, nên cấm cầu thủ cá độ bóng đá trong nước?
- Đó là một ý kiến hoàn toàn đúng đắn. Và tôi muốn nói thêm là nên cấm rộng hơn, không phải về đối tượng mà về thị trường. Trước mắt, chỉ nên cho phép cá độ bóng đá quốc tế và dành cho tất cả đối tượng. Nhưng nên “đóng” hẳn việc cá độ toàn bộ hệ thống bóng đá trong nước, bao gồm V-League, Cúp quốc gia, giải hạng nhất... Nếu cá độ bóng đá nội mà không kiểm soát được thì rất dễ xảy ra nạn cầu thủ cài độ, thao túng kết quả trận đấu để thu lợi bất chính. Chỉ khi nào bóng đá VN thật sự chuyên nghiệp, 5 năm hay lâu hơn nữa, mới có thể tính đến mở cá độ bóng đá nội. Có nguồn thu chính đáng, VN có thể lập quỹ bóng đá trẻ, nuôi giấc mơ lọt vào World Cup...
Lan Phương
Bình luận (0)