VN sẽ tham dự 25 môn tại Asiad 2010

03/01/2010 23:32 GMT+7

Tổng cục trưởng TCTDTT Vương Bích Thắng vừa cho biết trọng tâm của thể thao VN năm 2010 sẽ là Asiad tại Quảng Châu (Trung Quốc) mà đoàn thể thao VN sẽ tham dự vào tháng 11 tới.

Vũ Thị Nguyệt Ánh mang HC vàng về cho VN tại Asiad Doha - Ảnh: Ngô Nguyễn

Tổng cục trưởng TCTDTT Vương Bích Thắng vừa cho biết trọng tâm của thể thao VN năm 2010 sẽ là Asiad tại Quảng Châu (Trung Quốc) mà đoàn thể thao VN sẽ tham dự vào tháng 11 tới.

Theo ông Thắng, dự kiến VN sẽ dự khoảng 25 môn trong tổng số hơn 42 môn thi của đại hội. Thế mạnh của VN vẫn sẽ đặt vào các môn karatedo, cờ vua, cờ tướng, wushu, thể hình, taekwondo, billiard, vật, cử tạ, điền kinh, bắn súng, cầu mây, với quyết tâm phải cải thiện được thứ hạng toàn đoàn và màu huy chương so với Asiad Doha cách đây 4 năm.

Năm 2006, đoàn VN xếp hạng 19 với 3 HC vàng, 13 HC bạc và 7 HC đồng. Ông Thắng khẳng định, ngoài các HC vàng cố giữ, chỉ cần một số HC bạc chuyển được thành vàng thì cũng là thắng lợi. Mục tiêu của đoàn thể thao VN là phải lọt vào top 15 với ít nhất 6 HC vàng (Hồng Kông CHDCND Triều Tiên và Kuwait đứng hạng 15-17 với 6 HC vàng tại Doha 2006).

Nhật Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.