VN trở thành ứng viên sáng giá tổ chức ASIAD 2019

09/02/2012 03:00 GMT+7

Trang chủ của Hội đồng thể thao Đông Nam Á (OCA) hôm qua đã dẫn lời của ông Husain Al-Musallam, Tổng giám đốc điều hành OCA tại phiên họp của Ủy ban Truyền thông OCA tổ chức ở Macau, cho biết có 4 quốc gia và vùng lãnh thổ lọt vào vòng chung khảo cuộc chạy đua giành quyền đăng cai Asian Games năm 2019 (ASIAD). Đó là: Việt Nam, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Indonesia và Đài Loan. Tại phiên họp toàn thể ở Macau vào tháng 11 tới, OCA sẽ chính thức tuyên bố thành phố giành chiến thắng trong cuộc đua.

Trang chủ của Hội đồng thể thao Đông Nam Á (OCA) hôm qua đã dẫn lời của ông Husain Al-Musallam, Tổng giám đốc điều hành OCA tại phiên họp của Ủy ban Truyền thông OCA tổ chức ở Macau, cho biết có 4 quốc gia và vùng lãnh thổ lọt vào vòng chung khảo cuộc chạy đua giành quyền đăng cai Asian Games năm 2019 (ASIAD). Đó là: Việt Nam, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Indonesia và Đài Loan. Tại phiên họp toàn thể ở Macau vào tháng 11 tới, OCA sẽ chính thức tuyên bố thành phố giành chiến thắng trong cuộc đua.

Việt Nam xin đăng cai đại hội thể thao lớn nhất châu lục vào năm 2019 ngay sau khi ASIAD 16 - 2010 kết thúc. Lãnh đạo ngành thể thao rất kỳ vọng VN được OCA lựa chọn bởi VN cũng đã có kinh nghiệm trong việc tổ chức SEA Games và Đại hội Thể thao trong nhà châu Á. Trả lời báo chí gần đây, ông Hoàng Vĩnh Giang - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Olympic VN, cho biết kinh phí để xây dựng các công trình và tổ chức ASIAD năm 2019 tại Hà Nội, dự kiến khoảng 6.000 tỉ đồng (300 triệu USD) - chỉ bằng 1/8 khoản kinh phí mà Quảng Châu, Trung Quốc đã đầu tư để tổ chức ASIAD 2010.

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.