Võ cổ truyền VN gia nhập Hiệp hội Võ thuật thế giới

13/09/2012 03:30 GMT+7

Ngày 11.9, tại cuộc họp Đại hội đồng của Hiệp hội Võ thuật thế giới (WoMAU) diễn ra ở tòa thị chính TP.Chungju, Hàn Quốc, Phó chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam Lê Kim Hòa đã có bài thuyết trình về môn võ thuật dân tộc Việt Nam.

Ngày 11.9, tại cuộc họp Đại hội đồng của Hiệp hội Võ thuật thế giới (WoMAU) diễn ra ở tòa thị chính TP.Chungju, Hàn Quốc, Phó chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam Lê Kim Hòa đã có bài thuyết trình về môn võ thuật dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch WoMAU Soh Byung-yong và đại diện 38 tổ chức thành viên đã nhất trí cao về việc chấp thuận Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam là thành viên chính thức thứ 40 của WoMAU (trước đó, Liên đoàn Muay Lào cũng được xét là thành viên chính thức thứ 39).

Như vậy, sau vovinam, võ cổ truyền Việt Nam là thành viên thứ 2 của Việt Nam gia nhập tổ chức võ thuật quốc tế uy tín này.

Tại liên hoan năm nay, 10 võ sĩ xuất sắc của đoàn võ thuật Việt Nam gồm 6 VĐV vovinam và 4 võ sĩ võ cổ truyền cũng tham dự các buổi biểu diễn tại Công viên võ thuật thế giới thuộc TP.Chungju - nơi khởi nguồn của môn taekyon danh tiếng của Hàn Quốc. Đặc biệt, đòn chân kẹp cổ đặc trưng của môn vovinam được BTC chọn làm biểu tượng ngay cổng chào của Công viên võ thuật thế giới.

Trong cuộc thi dành cho tất cả các đội biểu diễn quốc tế, đoàn võ thuật Việt Nam (gồm chương trình của cả 2 môn võ) đã xuất sắc đạt 179,4 điểm nằm ở vị trí thứ 3 trong số 7 đoàn lọt vào vòng chung kết sẽ diễn ra vào 15 giờ ngày 13.9. Vị trí thứ nhất thuộc về các võ sĩ Capoeira của Brazil với 181,4 điểm và kế đến là muay Thái với 181,3 điểm.

D.H
(Từ Chungju, Hàn Quốc)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.