Võ sĩ người Mỹ gốc Việt đầu tiên dự giải UFC

04/08/2011 22:23 GMT+7

Đó là Nam Phan (ảnh), 28 tuổi, được xem là một trong những võ sĩ đầy hứa hẹn thuộc thế hệ mới đến từ châu Á góp mặt tại giải đấu võ thuật hỗn hợp (gọi tắt là UFC gồm quyền Anh, muay Thái, karate...) vốn rất khốc liệt của nước Mỹ. Nam Phan chuẩn bị gặp đối thủ Mike Brown vào cuối tuần này ở hạng cân nhẹ.

Đó là Nam Phan (ảnh), 28 tuổi, được xem là một trong những võ sĩ đầy hứa hẹn thuộc thế hệ mới đến từ châu Á góp mặt tại giải đấu võ thuật hỗn hợp (gọi tắt là UFC gồm quyền Anh, muay Thái, karate...) vốn rất khốc liệt của nước Mỹ. Nam Phan chuẩn bị gặp đối thủ Mike Brown vào cuối tuần này ở hạng cân nhẹ.

Theo trang philly.com, nếu chiến thắng, Nam Phan sẽ trở thành một hiện tượng thú vị của môn võ thuật này, vì đây thường là nơi thuộc về các võ sĩ có thể hình cao to, trong khi võ sĩ gốc Việt chỉ cao 1,68m và nặng 66 kg. Tuy thế, Nam Phan khẳng định anh sẽ tạo nên sự khác biệt nhờ sự nhanh nhẹn và khéo léo.

 
Ảnh: philly.com 

Nam Phan có bố mẹ đều là người Việt. Dù gia đình muốn anh trở thành bác sĩ hay kỹ sư nhưng cuối cùng Nam Phan lại chọn nghề võ sĩ. Năm 19 tuổi, Nam Phan được nhận đào tạo tại Học viện Võ thuật ở Garden Grove, bang California, Mỹ. Sau đó với sự thăng tiến liên tục nhờ thành tích 16 trận thắng 9 trận thua ở các giải bán chuyên nghiệp, anh đã chuyển sang hẳn chuyên nghiệp, và trận đấu cuối tuần này đánh dấu một bước tiến nữa của võ sĩ gốc Việt trong sự nghiệp của mình.

G.Lao
(tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.