VOC đặt mục tiêu 15 đến 20 suất dự Olympic

09/01/2016 08:12 GMT+7

Chiều qua 8.1, Hội nghị Ban Chấp hành Ủy ban Olympic VN (VOC) đã được tổ chức tại Trụ sở Bộ VH-TT-DL nhằm tổng kết hoạt động năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016.

Chiều qua 8.1, Hội nghị Ban Chấp hành Ủy ban Olympic VN (VOC) đã được tổ chức tại Trụ sở Bộ VH-TT-DL nhằm tổng kết hoạt động năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016.
Hội nghị Ban Chấp hành Ủy ban Olympic VN (VOC) đã được tổ chức tại Trụ sở Bộ VH-TT-DL nhằm tổng kết hoạt động năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016 - Ảnh: Đỗ Hải
Trọng tâm trong năm 2016 của VOC là chuẩn bị tốt nhất cho Olympic và Paralympic 2016, giải trẻ em châu Á tại Nga và đặc biệt là Đại hội thể thao bãi biển (ABG 5) 2016 do VN đăng cai diễn ra tại Đà Nẵng vào trung tuần tháng 9. Mục tiêu đặt ra cho Olympic là phải có 15 đến 20 suất VĐV đến Brazil vào mùa hè tới. Hiện ngoài 6 suất đã có (Ánh Viên, Xuân Vinh, Quốc Cường và 3 VĐV cử tạ), VOC kỳ vọng sẽ có khoảng 10 suất của cầu lông (2), điền kinh (2), cử tạ (1 - 2), bắn súng (1 - 2) và một vài VĐV môn khác như judo, vật, đấu kiếm, taekwondo.
Với ABG 5, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL kiêm Chủ tịch VOC Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh phải tổ chức ABG thật tiết kiệm, chu đáo và thành công. Đặc biệt là phải quảng bá tốt hình ảnh đất nước con người VN, tạo hình ảnh thân thiện, mến khách, nghĩa tình với bạn bè thế giới. Trong thời gian diễn ra ABG 5 sẽ có hội thảo quốc tế về du lịch và thể thao để “dọn đường” cho nhiều hoạt động lớn mà VN sẽ tổ chức sau này. Về chuyên môn, VOC đặt mục tiêu đoàn thể thao VN đạt trong top 3 hàng đầu cho ABG.
Trong năm 2016, VOC cũng sẽ đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa, hỗ trợ các hoạt động có chiều sâu của liên đoàn, hiệp hội... VOC cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền cho hoạt động 70 năm ngày thể thao VN (27.3) và 40 năm ngày thành lập VOC (tháng 12). Cũng tại hội nghị, có 8 ủy viên BCH do mất, về hưu hoặc chuyển công tác sẽ không tham gia tiếp VOC. Thay vào đó VOC đã bổ sung thêm 11 ủy viên mới để tiếp tục củng cố bộ máy và tăng năng lực phối hợp hoạt động đảm bảo các mục tiêu chiến lược đề ra trong năm 2016 và 8 đại hội lớn như SEA Games, Đại hội thể thao trong nhà châu Á, ASIAD trong năm 2017, 2018.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.