Vòng loại Olympic trẻ môn vật

27/04/2010 08:33 GMT+7

Hôm qua, 26.4, đội tuyển vật trẻ Việt Nam (tuyển thủ lứa tuổi 16-17) đã lên đường sang Tashkent (Uzbekistan) dự giải: Trương Vĩnh Khang (58kg), Dương Văn Tuấn (69kg), Nguyễn Văn Chiến (46kg), Phạm Hồng Quân (46kg) và Phạm Văn Có (54kg) tranh tài ở nội dung vật cổ điển (vào ngày 30.4 và 1.5); Dương Thị Chang (46kg) và Nguyễn Quỳnh Diễm (52kg) đọ tài ở nội dung vật tự do nữ (ngày 2.5).

Hôm qua, 26.4, đội tuyển vật trẻ Việt Nam (tuyển thủ lứa tuổi 16-17) đã lên đường sang Tashkent (Uzbekistan) dự giải: Trương Vĩnh Khang (58kg), Dương Văn Tuấn (69kg), Nguyễn Văn Chiến (46kg), Phạm Hồng Quân (46kg) và Phạm Văn Có (54kg) tranh tài ở nội dung vật cổ điển (vào ngày 30.4 và 1.5); Dương Thị Chang (46kg) và Nguyễn Quỳnh Diễm (52kg) đọ tài ở nội dung vật tự do nữ (ngày 2.5).

Mục tiêu của vật Việt Nam là giành ít nhất 1 suất tham dự Olympic trẻ thế giới 2010.

Hiếu Dân

Hội nghị về phong trào Vovinam châu Âu

Vừa qua, phái đoàn của Liên đoàn Vovinam thế giới (WVVF) do Giáo sư Nguyễn Danh Thái, thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch WVVF dẫn đầu cùng PCT kỹ thuật Nguyễn Văn Chiếu và Tổng thư ký WVVF Võ Danh Hải đã tổ chức họp tại Paris, Pháp để bàn về phong trào Vovinam châu Âu với sự tham dự của Liên đoàn Vovinam 9 quốc gia thành viên Tại cuộc họp.

Các thành viên của phong trào Vovinam châu Âu đã cùng thống nhất quan điểm phải sớm thành lập Liên đoàn Vovinam châu Âu và dự kiến tiến hành đại hội thành lập Liên đoàn Vovinam châu Âu (EVF) tại Paris, Pháp vào tháng 9.2010. Hội nghị cũng đã bầu ra Trưởng ban vận động thành lập Đại hội EVF là ông Charprenet Jacques - Ủy viên BCH WVVF, phụ trách môn Vovinam và võ cổ truyền của FFKDA và thư ký ban vận động là Vittorio Cera, TTK của hiệp hội Vovinam Ý.

H. Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.